Hơn 500 người ngộ độc ở Đồng Nai: Chủ tiệm bánh mì nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 6 giờ sáng 4-5, tổng cộng đã có 529 ca nhập viện chữa trị do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng (phường Xuân Bình, TP Long Khánh).

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh đang điều trị 352 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai 23 ca; chuyển viện 11 trường hợp; cho xuất viện 38 trường hợp, cấp toa thuốc chữa trị tại nhà do bệnh nhẹ là 105 người.

Như vậy, số bệnh nhân mới nhập viện điều trị trong ngày 3-5 là 81 ca, giảm mạnh so với ngày trước đó.

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, có 117 trẻ em bị ngộ độc. Trong đó, 8 trường hợp nặng đang chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM).

Vợ chồng chủ tiệm bánh mì Băng rất lo lắng sau khi xảy ra vụ ngộ độc

Vợ chồng chủ tiệm bánh mì Băng rất lo lắng sau khi xảy ra vụ ngộ độc

Làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, chủ tiệm bánh mì Băng phân trần gia đình đã kinh doanh gần 20 năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường. Vì vậy, sau sự việc lần này, gia đình rất lo lắng.

Nữ chủ tiệm cũng cho biết về quy trình chế biến một số nguyên liệu bánh mì như: Thịt, pate (tự làm), ngò, dưa leo, đồ chua, nước sốt... Theo bà, tiệm bán bánh mì của gia đình được nhiều người ở TP Long Khánh biết đến.

Về nguồn gốc thực phẩm gia đình lấy về hay thực phẩm tươi sống để chế biến, tự làm, chủ tiệm cho hay đều lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường, chưa gây ngộ độc bao giờ.

Tiệm bánh mì Băng

Tiệm bánh mì Băng

Sau khi vụ việc ngộ độc xảy ra, vợ chồng chủ tiệm bánh mì Băng đã làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp các thông tin liên quan việc buôn bán, nguyên liệu chế biến bánh...

Theo thượng tá Lê Chí Hiếu, Phó trưởng Công an TP Long Khánh, vụ việc đang được Bộ Công an quan tâm. Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Số bệnh nhân vụ ngộ độc đã lên tới hơn 500 người

Số bệnh nhân vụ ngộ độc đã lên tới hơn 500 người

Cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu bánh mì để giám định nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc, đồng thời làm việc với một số bệnh nhân và người liên quan.

"Cơ quan điều tra đang xác minh, truy xuất nguồn gốc nguồn nguyên liệu thực phẩm mà tiệm bánh sử dụng, chế biến dẫn đến vụ việc. Với sự việc phức tạp diễn ra, nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe đã đủ xác định có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm” - thượng tá Hiếu nhìn nhận.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null