Vụ không kích chết chóc của Israel: Iran tìm thấy thi thể Chỉ huy Lực lượng Quds

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tìm thấy thi thể của Chỉ huy của Lực lượng Quds Abbas Nilforoushan, nhân vật chết cùng với thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah.

Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds Abbas Nilforoushan. (Nguồn: X)
Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds Abbas Nilforoushan. (Nguồn: X)

Theo hãng tin AFP ngày 11/10, Iran tuyên bố đã tìm thấy thi thể một vị tướng của nước này, nhân vật bị chết cùng với thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban ngày 27/9.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố: “Sau quá trình làm việc chăm chỉ và nỗ lực suốt ngày đêm, thi thể của liệt sỹ Abbas Nilforoushan đã được tìm thấy. Thời gian chuyển thi thể liệt sỹ Nilforoushan về quê hương Hồi giáo và kế hoạch tang lễ và chôn cất sẽ được công bố sau.”

Nilforoushan là Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds, đơn vị hoạt động ở nước ngoài của IRGC.

Vào ngày 27/9, Israel đã thông báo về việc hạ sát thủ lĩnh tối cao của Hezbollah trong chiến dịch không kích ở ngoại ô Beirut. Chuẩn tướng Abbas Nilforoushan của IRGC đã thiệt mạng trong cuộc không kích này.

Báo cáo từ phía Israel cho biết, đợt không kích của nước này đã làm hư hại nơi ẩn náu của thủ lĩnh Hezbollah, khiến ông này bị ngạt thở trong boongke không có hệ thống thông gió, sau đó qua đời trong đau đớn do hít phải khí độc.

Iran được cho là hậu thuẫn cho lực lượng Hezbollah tại Liban. Từ sau khi Israel tấn công vào Dải Gaza, các lực lượng thân Iran cũng đã phát động các cuộc tấn công nhắm vào Israel để bày tỏ đoàn kết với phong trào Hamas ở Palestine.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null