Vũ khí hóa học Syria có thể đe dọa Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Reuters dẫn lời các nghị sĩ Mỹ ngày 28-4 cho biết kho dự trữ vũ khí hóa học của Syria có thể là mối đe dọa đối với nước Mỹ, và cảnh báo số vũ khí hóa học này có thể được dùng để tấn công người Mỹ.

Các quan chức Mỹ hồi tuần rồi tuyên bố chính phủ Syria có thể đã sử dụng vũ khí hóa học hai lần trong tháng 3-2013, theo tin tức từ Reuters.
 

Các tay súng phe nổi dậy trong một cuộc giao tranh với quân chính phủ Syria ở làng Khan al-Assal hồi tháng 3-2013.
Các tay súng phe nổi dậy trong một cuộc giao tranh với quân chính phủ Syria ở làng Khan al-Assal hồi tháng 3-2013.

Anh, Pháp, Israel và Qatar cũng cho rằng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, kêu gọi có những biện pháp mạnh để can thiệp vào xung đột ở Syria.

Nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Mỹ chỉ can thiệp khi khi nguồn dự trữ vũ khí hóa học của Syria rơi vào tay bọn khủng bố.

Nhưng trong một cuộc họp về tình hình Syria ở Nhà Trắng ngày 28-4, các nghị sĩ Mỹ cho rằng Washington không thể ngồi yên theo dõi tình hình sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Ông Obama khẳng định rằng ông sẽ thay đổi suy nghĩ về vai trò của Mỹ ở Syria nếu phát hiện bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng ông Obama cho rằng hiện ông chưa có đủ thông tin để ra lệnh hành động “mạnh tay” ở Syria.

Thượng nghị sĩ Jan Schakowsky, đại diện bang Illinois, ngày 28-4 cho biết Mỹ cần phải cân nhắc về số vũ khí hóa học mà Syria đang sở hữu.

Theo bà Schakowsky, nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, thì phe nổi dậy có thể tiếp cận số vũ khí hóa học này hoặc chúng sẽ rơi vào tay khủng bố, hoặc những kẻ thù của nước Mỹ.

Cả hai phía chính phủ ông Assad và phe nổi dậy đều tố cáo nhau sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột Syria kéo dài từ 3-2011 đến nay, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng.

Chính phủ ông Assad đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) điều tra phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công, giết chết 31 người tại làng Khan al-Assal, tỉnh Aleppo hồi tháng rồi.

Nhưng chính phủ ông Assad lại không cho phép một nhóm chuyên gia LHQ vào Syria để điều tra vũ khí hóa học, vì chỉ muốn LHQ điều tra vụ Khan al-Assal.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng đã lên tiếng kêu gọi điều tra sử dụng vũ khí hóa học đối với cả hai phe: chính phủ của ông Assad và cả phe nổi dậy.

Thượng nghị sĩ John McCain, đại diện bang Arizona cho rằng Mỹ nên hiện diện với tư cách lực lượng quốc tế để bảo vệ số vũ khí hóa học nêu trên.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đại diện bang South Carolina, cũng cho biết kho vũ khí hóa học ở Syria cần phải được bảo vệ vì nó có thể được dùng để tấn công người Mỹ.

Mặc dù Syria chưa bao giờ công khai sở hữu vũ khí hóa học, nhưng trong một buổi họp báo hồi tháng 7-2012, Bộ Ngoại giao Syria từng thừa nhận sự tồn tại của vũ khí khóa học tại Syria, nhưng khẳng định nước này sẽ chỉ dùng vũ khí hóa học để chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài, theo đài ABC (Mỹ).

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.