(GLO)- Trung Quốc chính thức cấm mua các sản phẩm từ nhà sản xuất Micron của Mỹ với lý do có nguy cơ gây ra các vấn đề an ninh mạng, dẫn tới rủi ro bảo mật với hạ tầng thông tin và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Trung Quốc.
(GLO)- Ông Greg Gianforte-Thống đốc bang Montana đã chính thức ký ban hành luật cấm sử dụng TikTok trên toàn khu vực kể từ ngày 1-1-2024 và trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ áp lệnh cấm đối với ứng dụng video ngắn.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17-5 cho biết ông tin tưởng rằng ông và các nhà lập pháp hàng đầu của cả hai đảng sẽ đạt được thỏa thuận về ngân sách. Ông Biden khẳng định Mỹ sẽ không vỡ nợ.
(GLO)- Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện đứng thứ 3 châu Á, sau Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) về doanh số xuất khẩu chip bán dẫn sang Mỹ.
(GLO)-Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 1/5, Mỹ sẽ ngừng các yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 với nhân viên, nhà thầu liên bang và du khách quốc tế từ ngày 11/5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do vi rút SAR-CoV-2 gây ra kết thúc.
Tập đoàn Johnson & Johnson (Mỹ) đồng ý trả 8,9 tỉ USD để giải quyết tất cả các vụ kiện liên quan đến phấn rôm chứa bột talc gây ung thư và nỗ lực ngăn trách nhiệm pháp lý trong đơn xin phá sản lần 2 của công ty con.
(GLO) -Ngày 27-2, theo Tân Hoa xã, Chính phủ Trung Quốc bày tỏ phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty nước này với cáo buộc liên quan đến Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.
(GLO)-Trước thông tin về kế hoạch 12 điểm hòa bình cho Ucraine, Tổng thống Zelensky cho đó là điều đáng khích lệ và sẽ cân nhắc vai trò Trung Quốc về vấn đề này- theo truyền thông thế giới, khi nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm Nga và đề cập trong vài ngày gần đây.
Chuyên trang Eating Well mới đây dẫn thông tin từ chuyên gia sức khỏe và thể hình Katie Kollath (đang làm việc tại Mỹ) cho biết đi bộ lùi mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.
Theo tạp chí CNBC của Mỹ cho biết VinFast đã nhận 12.000 đơn đặt hàng tại thị trường Mỹ và hãng xe Việt Nam vẫn giữ nguyên kế hoạch sản xuất xe điện tại Mỹ từ năm 2024.
Các nhà khoa học Mỹ đang tiến một bước gần hơn để biến máu nhân tạo thành hiện thực với dự án nghiên cứu được tài trợ hơn 46 triệu USD. Công nghệ có khả năng cứu mạng người này được thiết kế bởi các nhà nghiên cứu tại trường Y thuộc Đại học Maryland, Mỹ và trường Dược của đại học này trong 4 năm tới.