Boeing 737-10 là máy bay thân hẹp 1 lối đi hiệu quả và linh hoạt nhất ngành hàng không. Phiên bản lớn nhất này kế thừa kiến trúc chung của cả gia đình 737 MAX, đồng thời nâng năng lực khai thác nhờ có sức chứa tối đa 230 hành khách trong cấu hình ghế tối đa, chi phí trên mỗi chỗ ngồi thấp nhất trong số các máy bay 1 lối đi đang khai thác, đồng thời tầm bay xa hơn các đối thủ cạnh tranh 365 hải lý mà không cần các thùng nhiên liệu phụ.
Máy bay 737-10 gia nhập cùng 737-7, 737-8, 737-8-200 và 737-9, mỗi phiên bản có những năng lực riêng. Trong đó 737-10, thành viên lớn nhất trong gia đình 737 MAX, với tầm bay lên đến 3.100 hải lý (5.740 km). Các tiến bộ công nghệ cũng giúp giảm 20% lượng khí thải CO2 và mức tiêu thụ nhiên liệu.
737-10 là phiên bản máy bay thương mại đầu tiên được chứng nhận với đầy đủ các yêu cầu của Đạo luật Chứng nhận, An toàn và Trách nhiệm giải trình Máy bay năm 2020 (ACSAA), vốn yêu cầu tăng cường hồ sơ đánh giá an toàn và đánh giá các yếu tố con người.
Chương trình 737 MAX của Boeing mang đến một gia đình máy bay có hiệu quả vận hành cao với sức chứa từ 135 đến 230 ghế, tạo nên nhiều lựa chọn phù hợp với mạng bay và nhu cầu đội bay riêng của từng hãng hàng không.
Khách hàng đã đặt 7.350 đơn hàng cho các máy bay 737 MAX, trong đó gần 2.500 chiếc đã được bàn giao tính đến cuối tháng 9.2026. Hơn 30 khách hàng trên toàn thế giới đã đặt mua 737-10, với tổng số 1.555 máy bay tính đến nay, chiếm hơn 30% số lượng đơn đặt hàng hiện tại của dòng 737 MAX.
Theo Mai Khanh (TNO)