(GLO)- Theo TTXVN, chào đón Năm mới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi đi thông điệp về hy vọng, hòa bình và ổn định, kêu gọi thế giới đoàn kết nhằm biến năm 2025 trở thành điểm “khởi đầu mới” cho tương lai tốt đẹp hơn.
(GLO)- Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 30/1 đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em có nguy cơ tử vong cao tại Gaza trong những tuần tới nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn.
(GLO)- Kiev phản ứng mạnh mẽ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ( LHQ) Antonio Guterres khi ông tới Nga dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, trong khi tránh "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" về Ukraine.
(GLO)- Ngoại trưởng Israel- Katz bảo vệ quyết định cấm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhập cảnh Israel, bất chấp sự phản đối của hơn 100 quốc gia, Times of Israel hôm 13/10 đưa tin.
(GLO)- Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa đưa ra thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (ngày 29/8), trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân.
(GLO)- Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết văn phòng cơ quan này ở Dải Gaza đã bị trúng đạn pháo khiến ít nhất 22 người đang trú ẩn ở xung quanh thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
(GLO)- Ngày 9/6, truyền thông Hamas đưa tin các lực lượng Israel tiếp tục tấn công khu vực miền Trung Dải Gaza. Động thái trên diễn ra 1 ngày sau chiến dịch tấn công giải cứu 4 con tin từ Hamas. Thương vong tiếp tục tăng
(GLO)- Không chỉ chính quyền Israel, đám đông người định cư Israel ở Bờ Tây đã chặn đoàn xe chở hàng viện trợ vào Dải Gaza, ném nhu yếu phẩm, gạo cứu trợ ra đường.
(GLO)-Từng làm trung gian đàm phán giải thoát 4 con tin Israel trước đây, ngày 19/11, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani phát biểu trong một cuộc họp báo ở Doha rằng những trở ngại chính để Israel- Hamas tiến tới thoả thuận chỉ còn "rất nhỏ", chủ yếu là các vấn đề "thực tế và hậu cần".
(GLO)-Ngày 24/10 tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án những hành động vi phạm luật quốc tế ở Dải Gaza và thúc giục phải ngừng bắn ngay lập tức.
Khi được hỏi về khả năng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres liên lạc trực tiếp với Triều Tiên, người phát ngôn của Tổng Thư ký nhấn mạnh tới những cơ chế và các kênh liên lạc hiện có.
Mỹ trở thành quốc gia tiếp theo đưa ra thông điệp cứng rắn bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò“ của Trung Quốc và cảnh báo những lợi ích chung ở Biển Đông đang gặp phải “sự đe dọa chưa từng thấy“ từ Trung Quốc.
Trong thời gian ông Lê Đức Anh giữ cương vị Chủ tịch nước, Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, gia nhập ASEAN, khởi động quá trình hội nhập quốc tế. Và Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng chính là nguyên thủ Việt Nam đầu tiên đến Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, khi ông tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc tại New York năm 1995.
Ông Jeffrey Feltman, phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, sẽ có các cuộc thảo luận với quan chức Triều Tiên, song không rõ ông có gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un hay không.
Ngày 2-12, phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc thông báo Mỹ rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di trú (GCM) - một hiệp ước của LHQ nhằm cải thiện tình hình người di cư và tị nạn - với lý do hiệp ước này “không phù hợp“ với các chính sách của Mỹ.
Ngày 12-10, đại diện một số cơ quan quốc tế cũng như nhiều nước đã có phản ứng trước việc Mỹ quyết định rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) bắt đầu từ năm 2019.