Phản ứng của Ukraine khi Tổng thư ký LHQ thăm Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Kiev phản ứng mạnh mẽ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ( LHQ) Antonio Guterres khi ông tới Nga dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, trong khi tránh "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" về Ukraine.

ttk-lhq-anh-reuters-3810-9631.png
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

"Tổng thư ký LHQ từ chối lời mời của Ukraine tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông đã chấp nhận lời mời tới Kazan. Đây là một lựa chọn sai lầm không thúc đẩy mục tiêu hòa bình. Nó chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của LHQ", Bộ Ngoại giao Ukraine viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngày 22/10, Tổng thống Putin chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS tại TP. Kazan, miền trung nước Nga, nhằm thể hiện sức mạnh của các quốc gia không thuộc phương Tây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi... đã tới dự.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên về Ukraine diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi của Thụy Sĩ vào tháng 6, với sự tham gia của hơn 90 quốc gia nhưng không có Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai vào cuối năm nay, nhưng tình hình cho thấy hội nghị này không biết đến khi nào mới diễn ra, và Nga tuyên bố không tham dự.

Vào thời điểm diễn ra hội nghị đầu tiên, ông Guterres cho biết ông sẽ không tham dự sự kiện do Thụy Sĩ tổ chức, dù LHQ có đại diện ở đó.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 24/10 để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, theo AFP.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu LHQ tới Nga sau hơn 2 năm.

"Dự kiến cùng với các hoạt động của LHQ, họ sẽ đề cập đến các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và tình hình xung quanh Ukraine" - Điện Kremlin thông tin.


Có thể bạn quan tâm

Nga đã giành lại 120 km2 lãnh thổ từ Ukraine

Nga đã giành lại 120 km2 lãnh thổ từ Ukraine

(GLO)- Newsweek ngày 16/10 đưa tin, quân đội Nga đã giành lại khoảng 120 km2 lãnh thổ kể từ tháng 10, trong đó chỉ tính riêng cuối tuần qua đã kiểm soát được 65 km2. Hiện khoảng 660 km2 của tỉnh Kursk vẫn nằm dưới quyền kiểm soát quân đội Ukraine, trong khi 360 km2 khác được xem là “vùng xám”.

Hàn Quốc đã nổ súng, tuyên bố 11 "khu vực nguy hiểm" thuộc biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã nổ súng, tuyên bố 11 "khu vực nguy hiểm" thuộc biên giới liên Triều

(GLO)- Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo ngày 15/10, quân đội nước này đã nổ súng bắn cảnh cáo ở phía Nam Đường ranh giới quân sự (DML) chia cắt hai miền Triều Tiên. Động thái nhằm đáp trả việc Triều Tiên cho nổ tung một phần con đường nối với Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp cùng các quan chức an ninh cấp cao ngày 14-10. Ảnh: KCNA

Căng thẳng không ngừng leo thang, lãnh đạo Triều Tiên họp tham vấn về an ninh quốc phòng

(GLO)- Ngày 15-10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, giữa bối cảnh tình hình căng thẳng không ngừng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về AN-QP vào ngày 14-10, đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại.