Qatar nói “lối mở” đàm phán đã có trong khi xung đột Israel- Hamas tiếp tục diễn ra ác liệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Từng làm trung gian đàm phán giải thoát 4 con tin Israel trước đây, ngày 19/11, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani phát biểu trong một cuộc họp báo ở Doha rằng những trở ngại chính để Israel- Hamas tiến tới thoả thuận chỉ còn "rất nhỏ", chủ yếu là các vấn đề "thực tế và hậu cần".
Người Palestine bị thương nằm trên sàn bệnh viện do Indonesia thiết lập ở Gaza. Ảnh: Reuters

Người Palestine bị thương nằm trên sàn bệnh viện do Indonesia thiết lập ở Gaza. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận của cuộc đàm phán lần này là Hamas thả 50 con tin để đổi lấy 3 ngày các lực lượng Israel ngừng tấn công. Cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Hamas do Qatar làm trung gian diễn ra vào thời điểm Israel chuẩn bị mở rộng cuộc tấn công xuống phần phía nam của Dải Gaza, với dấu hiệu là các cuộc không kích vào những mục tiêu mà Israel coi là căn cứ của Hamas.

Trong bối cảnh đó, Mỹ vừa cảnh báo đồng minh không mở rộng tấn công xuống miền nam cho đến khi sự an toàn của dân thường được bảo đảm.

Theo Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết, ít nhất 13.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ ném bom của Israel, trong đó có ít nhất 5.500 trẻ em.

Cũng trong ngày 19/11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ( LHQ) Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong bối số người thiệt mạng do xung đột tại Dải Gaza đang gia tăng. Ông Guterres nói sự gia tăng số người thiệt mạng ở Dải Gaza là "không thể chấp nhận được”.

Tổng thư ký LHQ Guterres cũng cho biết ông "vô cùng sốc" khi hai trường học của Cơ quan LHQ về Người Tị nạn Palestine (UNRWA) ở Gaza bị tấn công trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và bị thương khi họ đang tìm nơi trú ẩn an toàn tại các cơ sở của Liên hợp quốc. Ông tái khẳng định các cơ sở của LHQ là "bất khả xâm phạm."

Một nhóm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi đến thăm Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, cuối tuần qua đã mô tả đây là "vùng chết", sau khi lực lượng Israel tiến công vào cơ sở này.

Nhóm của WHO đã báo cáo các dấu hiệu về tiếng súng, pháo kích và một ngôi mộ tập thể ở lối vào của Al-Shifa, đồng thời cho biết họ đang lên kế hoạch sơ tán ngay lập tức 291 bệnh nhân còn lại, bao gồm những người bị thương trong chiến tranh và 25 nhân viên.

Bộ Y tế Gaza hôm qua cho biết, 31 trẻ sinh non đã được sơ tán khỏi Al-Shifa qua cửa khẩu Rafah để sang bệnh viện Ai Cập, trong một chiến dịch chung của Liên Hợp Quốc và tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine.

Cũng trong ngày 19/11, Israel cho biết nước này đã phát hiện đường hầm sâu 10m và dài 55m bên dưới bệnh viện Al-Shifa.

Việc tìm kiếm các đường hầm được coi là trọng tâm trong các hoạt động của Israel nhằm chống lại phong trào Hồi giáo Hamas trong cuộc xung đột đã kéo dài đến tuần thứ Bảy này, khi Israel cho rằng Hamas đặt trung tâm chỉ huy trong các đường hầm dưới lòng đất, điều mà phong trào này luôn bác bỏ.

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null