Vụ cháu bé bị ném xuống sông: Khen thưởng hành động cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho anh Bùi Hữu Thành - người đã nhảy xuống sông cứu cháu bé - còn Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho hai bố con anh.
Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho ông Bùi Ngọc Thọ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho ông Bùi Ngọc Thọ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 12/9, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Cần Thơ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu người và truy bắt nhanh đối tượng có hành vi ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông Rạch Giá-Long Xuyên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã khen thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang và Công an thành phố Long Xuyên; tặng Bằng khen cho anh Bùi Hữu Thành (sinh năm 1984, ngụ tại phường Phước Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), người đã nhảy xuống sông cứu cháu bé), cùng 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia truy bắt nhanh đối tượng.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng Giấy khen cho ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, bố của anh Thành) do đã có hành động dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường quyết định tặng Bằng khen cho hai bố con ông Thọ và anh Thành.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc Công an tỉnh An Giang đã bắt được đối tượng gây án chỉ sau 5 giờ truy xét nóng, thể hiện tinh thần vào cuộc đầy trách nhiệm của lực lượng công an.

Việc bắt giữ thành công đối tượng góp phần ổn định tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố thêm niềm tin của người dân vào lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định cháu bé mới 4 tuổi, bị ném xuống sống ở độ cao 7m, nếu không may mắn được ông Thọ và anh Thành kịp thời phát hiện, cứu vớt, sẽ có hậu quả khó lường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Cần Thơ Hồ Lâm Bạch Vân trao Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ cho ông Bùi Ngọc Thọ và anh Bùi Hữu Thành vì hành động, nghĩa cử cao đẹp cứu sống bé trai bị ném từ trên cầu xuống sông. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Cần Thơ Hồ Lâm Bạch Vân trao Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ cho ông Bùi Ngọc Thọ và anh Bùi Hữu Thành vì hành động, nghĩa cử cao đẹp cứu sống bé trai bị ném từ trên cầu xuống sông. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thay mặt Thường trực Tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp và dũng cảm của hai bố con ông Thọ và anh Thành.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin khoảng 11 giờ 5 phút ngày 11/9, ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, trú tại phường phước Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (sinh năm 1984, con trai ông Thọ) đã phát hiện và kịp thời cứu sống bé trai khoảng 4-5 tuổi khi đang chới với, chìm dần xuống nước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Huỳnh Hồng Hải khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định, Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm với T.T.V (sinh năm 1991, trú tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) một thời gian rồi chia tay nhau.

Đến năm 2018, V lấy chồng và sinh được bé trai tên K (sinh năm 2019) nhưng vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải.

Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V xuống nhà ăn đám giỗ. V đã đưa con đi cùng.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/9, V kêu Hải chở bé K đi chơi. Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) rồi ném xuống sông Rạch Giá-Long Xuyên.

Hiện đối tượng Huỳnh Hồng Hải đã bị Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "giết người".

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null