Võ đường Lê Xuân Cảnh: Gìn giữ và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là một trong 6 võ đường tiêu biểu của tỉnh, Võ đường Lê Xuân Cảnh ở xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, do Đại võ sư Lê Văn Cảnh sáng lập, luôn đi đầu trong phát triển phong trào tập luyện cho thế hệ trẻ cũng như trong công tác bảo tồn võ cổ truyền Bình Định.

Thành lập và hoạt động từ năm 1980 đến nay, võ đường luôn thu hút đông đảo môn sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ các xã lân cận của thị xã An Nhơn về đây tập võ.

.
.

Tham gia tập võ được 5 năm, em Đinh Thị Bích Ngọc (ở xã Nhơn Hưng) cho biết, em rất thích học môn võ cổ truyền, qua thời gian học võ em thấy sức khỏe của mình tốt hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.

Còn em Nguyễn Ngọc Sỹ Nguyên (ở Nhơn Hưng) cho rằng, em cảm thấy tự hào khi theo học môn võ cổ truyền của dân tộc, những động tác của môn võ cổ truyền giúp em thấy linh hoạt hơn.

Các bài quyền, thế roi dạy cho các môn sinh được đại võ sư Lê Văn Cảnh đúc kết qua 25 năm học võ tại các võ đường nổi tiếng ở thị xã An Nhơn. Có thể kể đến các bài quyền như Kim ngưu, Thiết phiến; về binh khí thì có Song phượng kiếm, Lôi long đao, Lưỡng đầu thương... và đặc biệt là sở trường về roi với các bài như Thái Sơn, Trực chỉ, Bát quái do chính ông sáng tác.

Đại võ sư Lê Văn Cảnh cho biết, các thế roi của võ đường luôn chủ động phản công, nếu đối phương dùng thế “Thừa châu bố địa” bổ mạnh cây xuống, thì tôi sẽ dùng thế roi lang bắn ngựa xéo đánh bổ lại chứ không đỡ.

Hay bài quyền Kim ngưu, nhìn tuy đơn giản nhưng uy lực rất lớn. “Tôi thấy đây là bài quyền có nhiều thế rất hay, vì vậy tôi đã đúc kết và lưu giữ để có thể truyền lại cho thế hệ sau”, Đại võ sư Cảnh cho biết thêm.

Năm nay đã 75 tuổi, nhưng mỗi buổi chiều ông đều đến lớp và trực tiếp chỉ dạy cho các môn sinh của mình. Võ đường của ông luôn duy trì khoảng gần 100 môn sinh. Bên cạnh dạy các bài quyền, thế võ, ông luôn chú trọng đến việc trau dồi đạo đức cho các môn sinh, nhất là với các em nhỏ bởi ông tâm niệm người học võ trước hết phải biết lễ nghĩa.

Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cho biết, tuy Đại võ sư Lê Văn Cảnh tuổi đã cao nhưng rất tâm huyết với nghề, thầy thường xuyên mở các lớp dạy võ, đặc biệt là trong dịp hè. Sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của võ đường để phục vụ tốt hơn công tác du lịch và bảo tồn võ cổ truyền Bình Đình.

PHAN TUẤN (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

(GLO)- Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ vừa xuất sắc về đích đầu tiên nội dung marathon nữ tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền phong (Tiền Phong Marathon) năm 2026. Đây là lần đầu tiên nội dung marathon nam và nữ được tính thành tích vào Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Thể thao thành tích cao của tỉnh liên tục gặt hái thành công trên các đấu trường quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế của con người Gia Lai.

Thể thao Gia Lai tiệm cận xu hướng để phát triển

(GLO)- Thể thao Gia Lai đang chuyển mình, ghi dấu ấn với những thành tựu trên các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Với nền tảng phong trào phát triển, nếu được đầu tư bài bản, có trọng tâm và phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có, thể thao Gia Lai hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

null