Một nghiên cứu mới trên tạp chí y khoa The Lancet mới đây cho biết virus corona mới sống trong vùng hô hấp của một số bệnh nhân trong hơn 5 tuần. Dù bệnh nhân đã được uống thuốc kháng virus nhưng điều đó cũng không thể rút ngắn tuổi thọ của virus corona.
19 bác sĩ là tác giả của nghiên cứu đã phân tích hồ sơ bệnh án của 191 bệnh nhân ở Trung Quốc (135 người từ Bệnh viện Jinyintan và 56 người từ Bệnh viện Phổi Vũ Hán). Bệnh án bao gồm dữ liệu về nhân khẩu học, lâm sàng, điều trị và kết quả xét nghiệm của 137 bệnh nhân nhiễm virus corona đã được xuất viện và 54 người tử vong trong bệnh viện.
Họ phát hiện ra rằng virus corona sống trong cơ thể bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng trung bình 19 ngày và trong cơ thể bệnh nhân có tình trạng bệnh cực nặng trung bình 24 ngày. Nhìn chung, virus được phát hiện sống trong cơ thể người bệnh hồi phục được xuất viện trung bình 20 ngày. Trong đường hô hấp của bệnh nhân tử vong, virus corona được phát hiện ngay cả sau khi họ đã chết.
Thời gian ngắn nhất mà virus sống trong đường hô hấp của một bệnh nhân sống sót là 8 ngày. Nhưng gây sốc nhất là trường hợp virus corona sống được trong cơ thể người bệnh tới 37 ngày.
"Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc ra quyết định và hướng dẫn cách ly bệnh nhân xung quanh thời gian điều trị bằng thuốc kháng virus", các tác giả của nghiên cứu kết luận.
Mới đây, AstraZeneca lần đầu thừa nhận vaccine Covid-19 của hãng có thể gây đông máu trong một số trường hợp hiếm gặp. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm, lo ngại của đông đảo người dân trên toàn cầu về tác dụng phụ của loại vaccine này.
Tính đến 12 giờ ngày 3/5, số ca bệnh liên quan đến vụ nghi ngộ độc bánh mỳ Băng đã lên tới 487 ca, trong đó có 2 ca tiến triển nặng, số bệnh nhân còn lại sức khỏe đang dần hồi phục.
Đến trưa 2/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận và điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ thịt.
Trong những ngày nghỉ lễ, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 964.693 bệnh nhân; trong đó nhập viện điều trị là 171.806 bệnh nhân.
(GLO)- Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái xung quanh vấn đề này.
Phương pháp mới giúp cải thiện chất lượng điều trị cho bệnh nhân bị tật khúc xạ. Đây là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam nhận chuyển giao kỹ thuật hiện đại này
Loài muỗi có tên khoa học là Anopheles Coluzzii này chứa virus có độc lực cao, có thể sống trong các điều kiện cực kỳ khô cằn và phát triển mạnh ở cả môi trường nông thôn lẫn thành thị.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức thường trực phòng, chống dịch, đảm bảo hoạt động của các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch.
Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.
(GLO)- Những năm qua, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Nghĩa-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều người bệnh tìm được sự sống giữa lằn ranh sinh tử.
Có những cơn nhức đầu khó chịu và vùng đau chủ yếu nằm ở nửa bên phải đầu. Cảm giác đau nhức này có thể xuất hiện ở sau đầu, hàm, mắt hay xoang. Tuy nhiên, tất cả đều nằm ở nửa bên phải đầu. Nguồn gốc của những cơn đau nhức có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
(GLO)- Ngày 19-5, WHO thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh và hiện đang xác minh virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.