Việt Nam 'biến mất' một tỷ phú USD khi bước vào năm rồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm âm lịch, tài sản các tỷ phú Việt ghi nhận biến động tích cực, cùng chung xu hướng tăng.

Dù vậy, theo danh sách Forbes, Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú USD, giảm đi 1 người so với công bố gần nhất của tạp chí này (tháng 4/2023).

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chứng khoán trong nước duy trì xu hướng tích cực, VN-Index hướng mốc 1.200 điểm. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, mới trải qua 1 tháng, chỉ số chính đã tăng hơn 6%, phát tín hiệu khả quan so với mức tăng 12% của cả năm 2023. Thị trường vận động tích cực, khối tài sản của các tỷ phú Việt gia tăng giá trị.

Theo danh sách tỷ phú Forbes, hiện, Việt Nam có 5 tỷ phú USD, gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cùng gia đình, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh.

Trước khi bước sang năm mới Giáp Thìn, Việt Nam có 5 tỷ phú USD theo danh sách Forbes.
Trước khi bước sang năm mới Giáp Thìn, Việt Nam có 5 tỷ phú USD theo danh sách Forbes.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng dẫn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 4,5 tỷ USD, đứng thứ 648 thế giới. Ngày 7/2, tài sản ông Vượng tăng thêm 7 triệu USD, khi cả 3 cổ phiếu “họ” Vingroup tăng giá. VHM tăng mạnh nhất 2% lên 41.800 đồng/cổ phiếu. VRE tăng 0,9% và VIC tăng nhẹ 2%.

Đứng thứ hai trong xếp hạng tỷ phú Việt Nam của Forbes là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Air. Trước khi bước sang năm âm lịch Giáp Thìn 2024, bà Thảo sở hữu khối tài sản 2,4 tỷ USD, xếp hạng 1301 thế giới. Cũng trong phiên giao dịch cuối năm, tài sản của bà tăng thêm 27 triệu USD, trong bối cảnh cổ phiếu VJC tăng 0,8%, HDB tăng 2,4%.

Người tiếp theo trong xếp hạng Forbes là ông Trần Đình Long. Tài sản của chủ tịch Hòa Phát tăng ước đạt 2,3 tỷ USD, là tỷ phú giàu thứ 1341 thế giới. Ngày giáp Tết, khối tài sản của ông Long tăng thêm 8 triệu USD, khi cổ phiếu HPG tăng nhẹ 0,36%.HPG đang có chuỗi 5 phiên tăng giá liên tục.

Vị trí thứ 4 thuộc về Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cùng gia đình, với khối tài sản 1,5 tỷ USD, xếp hạng 1980 thế giới. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đứng cuối cùng trong danh sách tỷ phú Việt của Forbes. Phiên cuối năm, TCB là một trong những cổ phiếu giao dịch ấn tượng nhất thị trường, dẫn đầu nhóm nhà băng. TCB tăng 4,63% lên 37.300 đồng/cổ phiếu

Trong khi tài sản của các tỷ phủ gia tăng thì ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - lại rời khỏi xếp hạng Forbes, khi tài sản về dưới mốc 1 tỷ USD. Thời gian gần đây, khối tài sản của ông Quang liên tục ghi nhận biến động quanh mốc 1 tỷ USD, nhiều thời điểm về dưới 1 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Chủ tịch Masan lần đầu tiên vào danh sách tỷ phú thế giới vào năm 2019 với khối tài sản 1,3 tỷ USD và đã có mặt 3 lần trong các đợt cập nhật thường niên của tạp chí này. Tháng 4/2022, tài sản của ông Quang được ghi nhận mức 1,9 tỷ USD, cao nhất theo thống kê của Forbes. Những năm qua, ông liên tục vào rồi ra khỏi danh sách của Forbes, với khối tài sản biến động từ 1 - 1,9 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

null