(GLO)- Ngày 26-5, tin từ Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, đơn vị vừa công bố ra mắt và triển khai tiêm đầu tiên tại Việt Nam vắc xin phế cầu 20 (PCV20) công nghệ mới, phòng 20 chủng vi khuẩn phế cầu, chống cả những chủng độc lực cao gây bệnh nặng.
Một số trường hợp bệnh sốt cao, ho dữ dội tại Liên bang Nga nhiễm vi khuẩn mycoplasma. Tại Việt Nam cũng đã từng phát hiện mycoplasma gây bệnh hô hấp, hội chứng đông đặc phổi.
Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết cúm mùa là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền rất cao; một trong những biến chứng nặng của cúm là viêm phổi.
(GLO)- Đôi mắt bị mù năm 6 tuổi, song anh Rơ Mah Thôm (làng Yít Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Giữa năm 2024, anh Thôm bàng hoàng khi biết mình bị viêm phổi, tràn dịch màng phổi.
Virus gây viêm phổi trên người (Human Metapneumovirus - HMPV) gây ra biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm phế quản, cơn hen suyễn hoặc bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), suy hô hấp, viêm tiểu phế quản nặng đặc biệt là trẻ em.
Nam bệnh nhân N.N.T (59 tuổi) ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ có triệu chứng khởi phát bệnh từ ngày 28/10 với triệu chứng sốt cao, ho, khạc đờm vàng, đau tức ngực, đau đầu, nhức mỏi toàn thân.
(GLO)- Ngày 19-10, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, trong khoảng 400 bệnh nhi đến bệnh viện khám chữa bệnh hàng ngày có đến 80% liên quan đến các bệnh đường hô hấp. Nhiều ca trong số này phải nhập viện điều trị nội trú do bệnh diễn tiến nặng.
Có nhiều bé vào viện cấp cứu vì những bệnh tưởng như thông thường: viêm phổi, suy hô hấp… nhưng khi các bé vượt qua cơn cấp, đang khỏe và mới ăn xong thì đột ngột tím tái, trở nặng rồi tử vong. Những câu chuyện kỳ lạ mà đau lòng ở các bệnh viện nhi trước đây, nay đã có lời giải.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến bất thường khiến người già và trẻ em dễ mắc bệnh. Những ngày gần đây, bệnh nhân thuộc đối tượng này đến khám tại các cơ sở y tế trong tỉnh Gia Lai có chiều hướng gia tăng, thậm chí gây quá tải cục bộ.
(GLO)- Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố nấm đất histoplasma, hoặc histo được tìm thấy trong đất của các bang miền Trung và miền Đông nước Mỹ, chủ yếu ở Ohio và các thung lũng sông Mississippi.
Nghiên cứu mới, vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One hôm 18.10, cho biết người từ tuổi 50 trở lên nếu ngủ chỉ được 5 tiếng trở xuống mỗi đêm sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính lên 30%, theo tờ USA Today.
(GLO)- Chiều 17-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin về trường hợp tử vong thứ 13 do Covid-19 là bệnh nhân R.L.B. (SN 1924, người Jrai; xã la Pal, huyện Chư Sê).
Theo bác sĩ Ghassan Kamel (Missouri, Mỹ), ảnh chụp X-quang phổi của bệnh nhân COVID-19 chưa được tiêm chủng gần như trắng hoàn toàn - cho thấy họ chứa đầy virus, có sẹo và thiếu không khí đi vào các cơ quan.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch viêm phổi khiến 1 người chết và 40 người ngã bệnh ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc không lan rộng như lo sợ của nhiều người.
Tại tỉnh Vũ Hán đã phát hiện 27 ca mắc viêm phổi không điển hình nghi có liên quan tới virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), trong số này 7 ca trong tình trạng nguy kịch.
Điều trị viêm phổi nặng tại nhiều bệnh viện nhưng không hiệu quả, bé gái 30 tháng tuổi sau đó bị sốt co giật, suy hô hấp, rồi rơi vào trạng thái sốc, nguy kịch, tiên lượng rất xấu, nhưng bất ngờ được cứu sống bằng phương pháp ECMO.
Nghiên cứu mới của Anh cho thấy chiếc máy sấy tay khá phổ biến trong các phòng vệ sinh có thể phun vào tay bạn nhiều mầm bệnh nguy hiểm, bao gồm vi khuẩn gây nhiễm trùng máu chết người.