Thời tiết thất thường, người già và trẻ nhỏ nhập viện tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến bất thường khiến người già và trẻ em dễ mắc bệnh. Những ngày gần đây, bệnh nhân thuộc đối tượng này đến khám tại các cơ sở y tế trong tỉnh Gia Lai có chiều hướng gia tăng, thậm chí gây quá tải cục bộ.

Nhiều ca viêm phổi nặng ở trẻ nhỏ

Theo bác sĩ Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh, nếu trước đây, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 300 lượt bệnh nhân/ngày thì 2 tuần trở lại đây tăng cao, có ngày khám 400-500 lượt. “Người đến thăm khám chủ yếu là mắc bệnh về hô hấp, viêm phổi do vi rút, viêm tiểu phế quản, hen, thủy đậu, tay chân miệng”-bác sĩ Linh cho biết.

Có con bị viêm phổi nặng đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi tỉnh), chị Kpuih Lý (làng Le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) chia sẻ: Con chị được 2 tháng tuổi, bị viêm phổi nặng phải nhập viện điều trị hơn nửa tháng nay. Mặc dù gia đình chăm sóc rất kỹ nhưng do thời tiết quá lạnh nên cháu bị viêm phổi. “Lúc đưa vào khám tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tình trạng cháu đã rất nặng. Sau đó, cháu chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh”-chị Lý nói.

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm khám cho bệnh nhi bị viêm phổi. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm khám cho bệnh nhi bị viêm phổi. Ảnh: Như Nguyện

Còn chị Rahlan May (làng Bak, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) thì cho hay: “Con của mình mới hơn 1 tháng tuổi cũng bị viêm phổi nặng, điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh gần 10 ngày nay. Gia đình chăm sóc, giữ ấm bé thường xuyên. Tuy vậy, thời tiết thay đổi đột ngột trong ngày nên đã sinh bệnh. Được các bác sĩ chăm sóc, điều trị, tình trạng của con mình nhìn chung đã khá hơn”.

Khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền có 160 giường bệnh. Tuy nhiên, 2 tuần qua, số bệnh nhi nhập viện gia tăng, có thời điểm tiếp nhận gần 200 bệnh nhi. Khoa phải bố trí thêm giường để đảm bảo công tác chăm sóc và điều trị. Bác sĩ Rmah Din-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền-thông tin: Thời tiết thay đổi, lạnh kéo dài đã tạo điều kiện cho vi rút, vi khuẩn phát triển. Trong khi đó, hệ thống miễn dịch của trẻ em kém nên khi vi rút tấn công, các cháu dễ bị mắc bệnh, đặc biệt là nhóm trẻ nhũ nhi và trẻ có bệnh nền, bệnh mãn tính. “Thời gian gần đây, Khoa tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc các bệnh về hô hấp, trong đó có nhiều trường hợp là trẻ nhũ nhi bị viêm phổi nặng”-bác sĩ Din cho hay.

Gia tăng bệnh nặng do tự ý điều trị

Theo bác sĩ Rmah Din, so với cùng kỳ năm trước, các bệnh về hô hấp tăng trên 30%. Khoa được biên chế 160 giường nhưng hiện có hơn 170 bệnh nhi đang điều trị. Trong số đó có 80 bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, 10 ca viêm phổi nặng.

“Trước diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay, mọi người cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ như: giữ ấm, cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ các mũi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và nếu có điều kiện thì có thể cho trẻ tiêm phòng dịch vụ thêm các bệnh khác để củng cố miễn dịch. Bên cạnh đó, khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu sốt cao, ho nhiều, khó thở, tím tái… thì cần đưa đến thăm khám sớm, tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng gây ra các biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị cho bé vì việc uống thuốc không theo chỉ dẫn của bác sĩ, không đúng liều lượng sẽ nguy hiểm, khiến bệnh trở nặng hơn, khó khăn cho việc điều trị sau này”-bác sĩ Din khuyến cáo.

Không chỉ trẻ nhập viện tăng cao mà người cao tuổi cũng dễ mắc bệnh khi thời tiết cực đoan như hiện nay. Chăm sóc cha đang điều trị tại Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), chị Đỗ Thị Khánh (thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang) cho hay: Cha chị bị tai biến. Trước đó, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện điều trị, sau khi ổn định thì được xuất viện. Tuy nhiên, do sức yếu cộng thêm trời lạnh nên ông bị viêm phổi nặng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công-Trưởng khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám cho bệnh nhân ở phòng bệnh nặng. Ảnh: Như Nguyện

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công-Trưởng khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám cho bệnh nhân ở phòng bệnh nặng. Ảnh: Như Nguyện

Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Thành Công-Trưởng khoa Lão-cho biết: Thời tiết hiện nay khá lạnh, có ngày buổi sáng và tối nhiệt độ chỉ khoảng 12-13 độ. Theo đó, người lớn tuổi dễ mắc các bệnh về hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào đợt cấp, viêm phổi, viêm phế quản… Hai tuần qua, số bệnh nhân cao tuổi nhập viện điều trị gia tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nhiều ca diễn biến nặng. Khoa Lão biên chế 80 giường bệnh nhưng có thời điểm có gần 100 bệnh nhân điều trị.

Theo bác sĩ Công, qua điều trị, Bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp nặng rơi vào những người bệnh lớn tuổi bị bệnh nền. Một số gia đình tự mua thuốc điều trị bệnh hô hấp mà bỏ qua các bệnh nền làm cho bệnh nền diễn biến nặng lên. “Trong điều kiện thời tiết phức tạp như hiện nay, ngoài việc chú ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh thì những người già có bệnh nền cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Trường hợp bệnh nhân mắc thêm các bệnh về hô hấp, tiêu hóa… thì cần điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự mua thuốc uống để tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng”-bác sĩ Công khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

null