NÓI THẲNG: Nên sẵn sàng đóng cửa biên giới với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Virus corona gây dịch viêm phổi cấp đang lan rất nhanh. Dịch đã lan đến nhiều quốc gia, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trung Quốc đã đóng cửa, cách ly 3 TP với hơn 20 triệu dân. Vậy Việt Nam có nên đóng cửa biên giới tạm thời với Trung Quốc để phòng dịch?
Tính đến sáng 24-1 (tức 30 tháng Chạp âm lịch), đã có 3 thành phố (TP) Trung Quốc với tổng số dân 20 triệu người bị phong tỏa trong bối cảnh dịch viêm phổi do chủng virus corona lan nhanh không thể kiểm soát được. Ngoài Vũ Hán, còn có TP Thành Hoàng Cương, gần ổ dịch ở Vũ Hán và TP Ngạc Châu cũng giáp ranh với Vũ Hán.
Tại Việt Nam có 2 ca chính thức được ngành y tế xác nhận nhiễm virus corona, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đó là cha con ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi), đều có quốc tịch Trung Quốc. Ông Li Ding được ghi nhận đến từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi đang trong vùng dịch tễ của virus viêm phổi cấp. Điều đó cho thấy biện pháp cách ly của nhà chức trách Trung Quốc là hết sức cần thiết nhằm hạn chế tình trạng lây lan không thể kiểm soát được.
Kiểm tra thân nhiệt người dân ở Trung Quốc để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp. Ảnh: South China Morning Post
Kiểm tra thân nhiệt người dân ở Trung Quốc để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp. Ảnh: South China Morning Post
 
Có ý kiến khác, như ông Gauden Galea, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc, cho rằng "hiện rất khó nói liệu biện pháp đóng cửa TP của chính phủ Trung Quốc có hiệu quả hay không". Dù vậy, điều chắc chắn rằng chủng virus corona gây bệnh viêm phổi cấp đang lây nhanh qua nhiều quốc gia, mà có nguồn gốc từ TP Vũ Hán. 
Tại Singapore, tối 23-1, giới chức nước này xác nhận có hai ca nhiễm virus corona là người đến từ Trung Quốc. Theo báo South China Morning Post (Hồng Kông), tính đến thời điểm hiện tại đã có 641 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona bị phát hiện, trong đó số ca đến từ Trung Quốc đại lục lên tới 628. Ngoài ra, Thái Lan ghi nhận 4 ca bệnh, Hàn Quốc 1, Nhật Bản 1, Hoa Kỳ 1, Ma Cao và Hong Kong mỗi nơi 1 bệnh nhân, tất cả các ca dịch đều có nguồn gốc đến từ Trung Quốc.
Điều đó khẳng định rằng virus corona gây dịch viêm phổi cấp đang lan rộng và lan nhanh, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó cũng cho thấy việc 3 TP ở Trung Quốc bị cách ly là cần thiết. Báo chí Trung Quốc xác nhận, đây là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1949. Ngay trong dịch SARS năm 2002 cũng không thực hiện phong tỏa như vậy.
Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona lan nhanh, chiều 22-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam triệu tập cuộc họp khẩn để chỉ đạo Bộ Y tế đối phó với dịch. Tại cuộc họp, trước tình hình dịch viêm phổi cấp diễn ra rất phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: "Đóng cửa khẩu biên giới, hoặc hạn chế giao lưu đi lại là biện pháp cần thiết để phòng chống dịch viêm phổi cấp".
Theo các chuyên gia dịch tể, virus corona gây bệnh viêm phổi lạ xuất hiện ở Trung Quốc có thể liên quan đến loại virus gây Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) từng bùng phát năm 2002 khiến 8.000 người lây nhiễm, 916 người tử vong và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) gây tử vong cho khoảng 851 người trên toàn cầu.
Virus corona có nhiều loại khác nhau gây các bệnh cảm lạnh từ thông thường đến bệnh SARS nguy hiểm. Một vài loại có thể lây nhiễm sang người. Nhiều người lo lắng virus corona có họ hàng với virus SARS, nếu bùng phát thành dịch lớn, nguy cơ tử vong cao.
Sự nguy hiểm của loại virus này chính Trung Quốc đã ý thức được nên mới cách ly hoàn toàn 3 thành phố với hơn 20 triệu dân.
Với Việt Nam, có 7 tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, với hàng trăm cửa khẩu giao thương. Dịch bệnh viêm phổi cấp đang diễn ra phức tạp trong thời điểm cả hai quốc gia Việt - Trung đều đang nghỉ Tết, nên việc đi lại của người dân, đặc biệt du khách Trung Quốc du lịch Việt Nam rất nhiều. Nên chăng, cơ quan chức năng cân nhắc việc đóng cửa tạm thời biên giới giữa hai nước để phòng dịch?
Theo Lưu Nhi Dũ (NLĐO)
Ảnh: South China Morning Post

Có thể bạn quan tâm

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

null