Vé chợ đen trận Việt Nam gặp Malaysia tăng gấp 4 lần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhu cầu xem trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia tăng cao khiến dân phe vé có dịp “hét” giá. Một cặp vé chợ đen được rao bán ngoài sân Mỹ Đình có giá cao nhất lên tới 5 triệu đồng.
Hai ngày trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, hoạt động phe vé diễn ra tấp nập. Hàng chục dân phe tập trung phía trước cổng VFF và sân vận động Mỹ Đình để săn đón, mời chào người hâm mộ mua, bán vé.
Lực lượng cảnh sát sau đó đã có mặt, yêu cầu nhóm người không tụ tập trước cổng VFF. Các phe vé di chuyển về hướng sân vận động Mỹ Đình và liên tục mời chào các phương tiện giao thông qua lại.
 
Trước thời điểm diễn ra trận đấu 2 ngày, hoạt động phe vé đã diễn ra tấp nập. Ảnh: Văn Hưng.
Một phe vé tên Hồng cho biết một cặp vé mệnh giá 200.000 đồng được bán lại với giá 1,5 triệu đồng, tăng gần 4 lần so với giá niêm yết từ VFF. Tương tự, cặp 300.000 đồng, dân phe đang rao bán với giá 2,3 triệu đồng.
Trong khi đó, vé khán đài A, B (tương đương loại 400.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé) có giá dao động 3,5-4,8 triệu đồng/cặp. “Nếu là cửa 1, 2 hoặc 3 khán đài A, B, tức là vé có chỗ ngồi đẹp thì giá không dưới 5 triệu đồng”, phe vé này nói.
Người phụ nữ khoảng 50 tuổi cũng không quên hỏi có thừa vé bán không, khẳng định sẽ thu mua lại với giá cao. Cụ thể, cặp vé 200.000 đồng/vé được mua lại với giá 1 triệu đồng, với cặp 300.000 đồng/vé là 1,6 triệu đồng, cặp 400.000 đồng/vé là 2,5 triệu đồng và cặp 500.000 đồng/vé là 3,5 triệu đồng.
 
Người hâm mộ được săn đón, mời chào mua, bán vé. Ảnh: Văn Hưng.
“Yên tâm ở đây có giá chung cả rồi, bán chiều nay có giá của chiều nay, sáng mai có giá của sáng mai. Lúc nào muốn bán thì gọi tôi, tôi trọ ở làng Phú Đô ngay đây”, phe vé tên Hồng nói.
Như vậy, giá vé hiện nay đã cao gấp 4 lần so với giá niêm yết từ VFF.
Mạng xã hội cũng là kênh cho phe vé hoạt động. Nhiều tài khoản đăng ảnh chụp vé trận Việt Nam vs Malaysia lên các hội nhóm hoặc trang cá nhân và để lại số điện thoại, chứ không ghi rõ giá.
Liên hệ thử một vài số điện thoại, người bán báo giá vé có phần “mềm” hơn giá thị trường chợ đen khoảng 100.000-300.000 đồng, tùy loại vé. Nếu đặt mua với số lượng lớn, người bán khẳng định có hàng nhưng phải chờ thời gian gom.
Trước đó, ngày 19/9, ban tổ chức mở bán vé theo 3 đợt vào 10h, 15h và 22h trên ứng dụng VinID. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 5 phút mỗi đợt, toàn bộ vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đã được bán hết.
Sau khi mua vé thành công qua ứng dụng, người mua vé sẽ nhận được một mã xác nhận. Khi vào sân vận động, người hâm mộ mua vé online qua ứng dụng sẽ có cửa soát vé riêng. Bên cạnh đó, người hâm mộ mua vé online tại https://vebongda.vff.org.vn cũng có thể nhận vé cứng.
Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h (theo giờ Hà Nội) ngày 10/10 trên sân vận động Mỹ Đình.
Văn Hưng (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null