Văn học thanh thiếu nhi: Khoảng trống còn bỏ ngỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vào hè, nhiều địa phương trong cả nước sôi nổi khai mạc trại sáng tác văn học dành cho thanh thiếu nhi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Trong khi đó, tại Gia Lai, đây lại là khoảng trống đang bỏ ngỏ. Mặt khác, số tác giả tham gia viết cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh cũng rất hiếm hoi.
Ngày 21-6 vừa qua, Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Cư M’gar (tỉnh Đak Lak) đã khai mạc Trại sáng tác thơ-văn Núi Hoa lần thứ 26. Trong thời gian 5 ngày, 30 trại viên là học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện đã được các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu... trao đổi những kiến thức cơ bản về văn hóa Tây Nguyên cùng một số kinh nghiệm sáng tác thơ, văn. Ngoài ra, các em được tham quan thực tế tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, di tích văn hóa-lịch sử và thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Kết thúc mùa trại, các trại viên đã hoàn thành 80 tác phẩm thơ và văn xuôi; những tác phẩm chất lượng được biên tập in thành sách. Qua 26 năm tổ chức, sân chơi này đã góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu văn chương, gầy dựng đội ngũ kế cận rất tốt. 
Những năm qua, Gia Lai cũng có không ít trại hè dành cho thanh thiếu nhi như: “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, “Học làm chiến sĩ công an”… cùng nhiều lớp kỹ năng mềm, kỹ năng sống. Tuy nhiên, trại sáng tác văn học thì hầu như vắng bóng. 
Văn học thiếu nhi tại Gia Lai có một số khoảng trống đáng lưu tâm. Ảnh: Lam Nguyễn
Văn học thiếu nhi tại Gia Lai có một số khoảng trống đáng lưu tâm. Ảnh: Lam Nguyên
Trao đổi xung quanh chuyện này, nhà thơ Ngô Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-thừa nhận đang có một khoảng “hẫng” nhất định trong lực lượng những cây bút trẻ. Đến nay, Gia Lai chưa duy trì được một trại sáng tác văn học nào mang tính thường niên dành cho đối tượng thanh thiếu nhi. Duy chỉ có gia đình Áo Trắng tại Gia Lai (mạng lưới cộng tác viên của tập san tuổi học trò “Áo Trắng”) là thu hút được một bộ phận học sinh giỏi văn ở các trường phổ thông tham gia sinh hoạt, song số lượng tác phẩm cũng rất hạn chế.
Vì vậy, theo Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Học hỏi các địa phương trong khu vực, Hội cũng sẽ hướng tới mục tiêu tổ chức trại sáng tác trong thời gian tới, bắt đầu bằng việc gửi công văn đề nghị các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh giới thiệu những học sinh giỏi văn hoặc những em có năng khiếu sáng tác thơ văn để có kế hoạch mời tham gia. Tới đây, khi tỉnh Đak Lak khai mạc trại sáng tác văn học dành cho thanh thiếu nhi, đại diện Hội cũng sẽ góp mặt để tìm hiểu thêm về cách thức tổ chức sao cho hiệu quả.
Cùng với việc vắng bóng các trại sáng tác văn học dành cho thanh thiếu nhi, số tác giả trên địa bàn tỉnh viết cho lứa tuổi này cũng rất thưa thớt. Có thể điểm qua một vài cái tên như: Nguyễn Khắc Quán (tác phẩm “Đen con và tôi”), Phạm Đức Long (“Sơn ca của núi rừng”, “Ẩn sĩ Cóc”, “Làng Ma lai”), Bùi Quang Vinh (“Cuộc phiêu lưu của rùa”, “Chuyện chưa biết ở Chư Đang Ya”)… Lý do là bởi viết cho thiếu nhi không dễ và không phải nhà văn nào cũng có khả năng đắm mình trọn vẹn vào thế giới tuổi thơ để cho ra mắt những tác phẩm chất lượng. Đáng nói, tại trại sáng tác dành riêng cho nhà văn viết về đề tài thiếu nhi do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Nhà Sáng tác Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) trong tháng 6-2022, Gia Lai không có tác giả nào đăng ký tham gia. 
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều từng phát biểu: “Nền văn học thiếu nhi ở Việt Nam chúng ta đang trống vắng trong nhiều năm nay. Hiện nay, Hội Nhà văn Việt Nam có Ban Văn học thiếu nhi. Chúng tôi có thể thay các hội đồng khác, các ban khác nhưng Ban Văn học thiếu nhi thì phải giữ lại. Vì chúng tôi đánh giá, văn học thiếu nhi là mảng vô cùng cấp thiết trong định hướng giáo dục”. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cũng chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu những tác phẩm dành cho thiếu nhi trong thời gian qua như: sự nhận thức về tầm quan trọng của văn học thiếu nhi chưa cao; văn học thiếu nhi tưởng giản dị nhưng khó sáng tác…
Thiết nghĩ, những khoảng trống nêu trên trong mảng văn học thiếu nhi là điều rất đáng lưu tâm. Chỉ khi biết cách “gieo trồng” tình yêu với con chữ, chắp cánh cho sự bay bổng của cảm xúc và sự thăng hoa của trí huệ thì ta mới có thể ươm mầm thành công một thế hệ thật sự tâm huyết với việc chung tay làm cho thế giới tuổi thơ thêm đẹp, thêm phong phú, tạo dấu ấn cho văn học tỉnh nhà.  
LAM NGUYÊN
 

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

null