Vận động, kết nối tiêu thụ dưa hấu cho nông dân Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân nỗ lực chung tay “giải cứu” dưa hấu cho nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dù lượng dưa tiêu thụ chưa nhiều nhưng sự hỗ trợ này cũng đã giúp người nông dân phần nào bớt khó khăn.
Trước tình hình dịch nCoV diễn biến phức tạp, nhiều diện tích dưa hấu của nông dân trong tỉnh đến vụ thu hoạch nhưng không thể xuất bán. Giá dưa hấu tại khu vực Đông Nam tỉnh giảm mạnh chỉ còn 500-700 đồng/kg mà không có người mua. Trước tình hình đó, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC đã chủ động gửi thư ngỏ về việc tiêu thụ dưa hấu giúp người dân trên địa bàn tỉnh với giá cao hơn bà con bán cho thương lái. Dưa hấu thu mua được bán tại một số điểm kinh doanh của thành viên HTX tại TP. Pleiku và các huyện lân cận với giá 3.000 đồng/kg. Đồng thời, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, HTX đã kết nối, kêu gọi các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay tiêu thụ dưa hấu giúp nông dân. Cách làm này đã phát huy hiệu quả tích cực, đến nay đã tiêu thụ được hơn 100 tấn dưa.
 Điểm bán dưa hấu của HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC trên đường Trần Phú (TP. Pleiku). Ảnh: N.D
Điểm bán dưa hấu của HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC trên đường Trần Phú (TP. Pleiku). Ảnh: N.D
Ông Tạ Văn Nguyên (tổ  6, thị trấn Phú Thiện) cho biết: Trong điều kiện giá dưa hấu giảm mạnh khiến nhiều người trồng lỗ nặng, cách đây vài ngày, ruộng dưa hấu 3 ha của gia đình và một số diện tích dưa của các hộ xung quanh được HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC thu mua với giá 2.800 đồng/kg. Mức giá này cao hơn so với thương lái mua tại ruộng, góp phần mang lại niềm tin cho người trồng dưa, đồng thời thúc đẩy thương lái tăng giá thu mua để người dân đỡ vất vả hơn.
Là khách hàng mua dưa của HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC, bà Lưu Thị Bích Diễm (tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho biết: “Để chia sẻ những khó khăn với người trồng dưa hấu, trong 2 ngày qua, tôi đều đến điểm bán dưa hấu của HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC (đường Trần Phú, TP. Pleiku) để mua gần 100 kg gửi đi Bình Thuận. Mục đích chính là cùng chung tay hỗ trợ người trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Theo bà Trần Thị Hoàng Anh-thành viên Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-GAUC: Trước tình hình giá dưa hấu giảm mạnh nhưng không tìm được đầu ra, HTX đã thu mua cao hơn giá người dân xuất bán. Đồng thời, thông qua mạng xã hội, HTX kết nối với các đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng chung tay tiêu thụ dưa hấu cho người dân. Đến nay, giá dưa hấu đã tăng lên đáng kể, góp phần giúp người trồng dưa khu vực Đông Nam tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn.
 Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc-cho biết: Toàn tỉnh hiện có khoảng trên 1.000 ha dưa hấu, khoảng 2.000 ha chuối. Trước tình hình dịch nCoV tác động lớn đến sản xuất và xuất khẩu, Sở đã phối hợp với Sở Công thương vận động các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác tiêu thụ dưa hấu cho nông dân. Bên cạnh đó, Sở sẽ làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tìm kiếm đầu ra cho dưa hấu. Riêng thanh long dự kiến đến tháng 5 mới thu hoạch nên chưa bị ảnh hưởng.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null