Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri Pleiku về mở rộng khuôn viên Trạm Y tế phường Hoa Lư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Công văn số 1442/UBND-NC, UBND tỉnh trả lời cử tri Pleiku về mở rộng khuôn viên Trạm Y tế phường Hoa Lư. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề nêu trên.
Kiến nghị:
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoàn chỉnh nội dung hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh về việc mở rộng khuôn viên Trạm Y tế phường Hoa Lư, nhằm đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên, đã nhiều năm nhưng Trạm Y tế phường vẫn chưa được mở rộng, đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 29-6-2022 để thẩm tra kết quả giám sát các kiến nghị, cử tri như sau: 
Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị tại Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 6-12-2021. Ngày 31-12-2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2211/UBND-CNXD về việc giao UBND TP. Pleiku tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị giai đoạn 2022-2023, trong đó có quy hoạch phân khu xây dựng phường Hoa Lư. Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát, UBND thành phố vẫn chưa triển khai thực hiện xong. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Pleiku đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục giao đất để triển khai mở rộng Trạm Y tế phường Hoa Lư.
Kết quả thực hiện: 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Pleiku đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định, cụ thể hóa mục đích sử dụng đất cơ sở y tế phù hợp với quy hoạch xây dựng, làm cơ sở giao đất cho Trạm Y tế phường Hoa Lư theo đúng quy định. 
Tại vị trí xin giao đất mở rộng khuôn viên Trạm Y tế phường Hoa Lư đến nay chưa cụ thể hóa mục đích sử dụng đất cơ sở y tế phù hợp với quy hoạch xây dựng. Lý do: Tại thời điểm xin giao đất, vị trí xin giao đất mở rộng Trạm Y tế phường Hoa Lư chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng. Theo quy định, Trạm Y tế thuộc hệ thống các công trình dịch vụ-công cộng theo quy định tại Mục 1.4.19 QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng và là công trình dịch vụ-công cộng cấp đơn vị ở được xác định tại Bảng 2.4 QCVN01:2021/BXD. Đơn vị ở được quy định tại Mục 1.4.8 QCVN 01:2021/BXD như sau: “Khu chức năng cơ bản của đô thị chủ yếu phục vụ nhu cầu ở bao gồm: Các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ-công cộng, cây xanh công cộng phục vụ cho nhu cầu thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư; đường giao thông (đường từ cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở) và bãi đỗ xe cho đơn vị ở”. Đối chiếu với quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7-4-2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nội dung giải thích từ ngữ tại Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 thì Trạm Y tế cấp phường được xác định ở đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Theo đó, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố xây dựng quy hoạch phân khu A3 và cập nhật vị trí này vào quy hoạch phân khu. 
Tiến độ đang thực hiện: UBND TP. Pleiku đã lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong khu vực lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng các phường Thống Nhất, Hoa Lư, Đống Đa và lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 12-6-2020 của UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Hiện nay, UBND TP. Pleiku đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thống Nhất, Hoa Lư, Đống Đa, TP. Pleiku theo quy định.
- Dự kiến thời gian UBND TP. Pleiku hoàn thành: Sau khi hoàn thiện lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phường Thống Nhất, Hoa Lư, Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, UBND TP. Pleiku báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết giao đất cho Trạm Y tế phường Hoa Lư theo đúng quy định. Thời gian dự kiến hoàn thành vào quý IV-2022.
GLO
 

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null