Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa về xử lý nhà ở tập thể của công nhân Cao su Mang Yang nằm trong khu dân cư đã xuống cấp nhưng không sử dụng và đo đạc cắm mốc diện tích đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc địa bàn xã Hải Yang.

*Kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa:

Trên địa bàn huyện Đak Đoa còn một số dãy nhà ở tập thể cho công nhân nông trường thuộc Công ty Cao su Mang Yang nằm trong khu dân cư đã xuống cấp không sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét bàn giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng vào các công trình phúc lợi cho người dân ở địa phương, đảm bảo cho việc quản lý đất công không bị người dân liền kề lấn chiếm.

Một góc huyện Đak Đoa (ảnh tư liệu)

Một góc huyện Đak Đoa (ảnh tư liệu)

-Trả lời:

Để có cơ sở giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đak Đoa chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, rà soát các quỹ đất xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân nông trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang nằm trong khu dân cư đã xuống cấp không còn sử dụng để làm việc với Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang thống nhất trả lại đất cho địa phương quản lý hoặc UBND huyện Đak Đoa đề xuất thu hồi đất do đơn vị sử dụng không hiệu quả. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để giải quyết theo quy định.

*Kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa phối hợp với các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện việc rà soát, đo đạc cắm mốc diện tích đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn xã Hải Yang để cấp có thẩm quyền giao về cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

-Trả lời:

Việc đo đạc xác định diện tích đất của các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh làm cơ sở bàn giao phần diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng về địa phương quản lý được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 28-8-2020.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-dự toán Dự án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông-lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” theo Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 27-3-2024. Dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Đề nghị UBND huyện Đak Đoa phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai dự án; thông báo đến người dân trên địa bàn về việc dự án đang được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Bà Rơ Ô H’Hieng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Tul (xã Ia Broăi) hướng dẫn em Rơ Ô H’Tra học bài. Ảnh: R.H

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

(GLO)- Chiều 8-4, Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Sở Y tế Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiểm tra đột xuất tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương (535 Phạm Văn đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku) để xác minh thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại đây.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.