Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia triển khai công tác năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-2, tại Hà Nội, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025.

Đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Gia Lai.

quang-canh-hoi-nghi-tai-diem-cau-gia-lai-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại hội nghị cho biết: Năm 2024, tổng thị trường vận tải hàng không đạt 76,4 triệu khách và 1,29 triệu tấn hàng hóa, tăng 5,1% về lượng hành khách và 20% về hàng hóa so với năm 2023. Vận chuyển nội địa đạt 35 triệu khách, hàng hoá đạt 228 ngàn tấn; vận chuyển quốc tế đạt 41,4 triệu hành khách, hàng hoá đạt 1 triệu tấn.

Các đơn vị thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực xuất-nhập cảnh, kiểm soát xuất-nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng hàng không quốc tế; làm thủ tục cho 36.247.961 lượt khách xuất-nhập cảnh qua cửa khẩu đường hàng không. Các cảng hàng không đã phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn cho 343 chuyến bay chuyên cơ. Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị, doanh nghiệp hàng không đã bám sát Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới”. Qua đó, an ninh hàng không của Việt Nam được giữ vững, không để xảy ra bất cứ sự vụ phức tạp nào, được các tổ chức, hiệp hội quốc tế về hàng không đánh giá cao. Trong năm, đã xảy ra 294 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 25 vụ so với năm 2023; phát hiện 49 vụ trộm cắp trên tàu bay, 17 vụ trộm cắp tại cảng hàng không.

Dự báo năm 2025, công tác đảm bảo an ninh hàng không đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Vì vậy, tại hội nghị, các thành viên của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã trình bày một số tham luận về công tác đảm bảo an ninh hàng không, an toàn thông tin sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ từ Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông; công tác phòng, chống sử dụng thiết bị bay không người lái can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không sau khi Luật Phòng không nhân dân được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025; công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không liên quan kết nối hoạt động hàng không liên vùng…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia nhấn mạnh: Nhiệm vụ an ninh hàng không dân dụng là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia và tính mạng con người. An ninh hàng không đòi hỏi phải có dữ liệu theo dõi hành khách từ bên ngoài sân bay đến bên trong sân bay, cần trang thiết bị, máy móc, quản lý cả mặt đất lẫn trên bầu trời, điều đó đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ trong quản lý của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, để đảm bảo công tác quản lý, cần phải khắc phục những tồn tại liên quan đến an ninh mạng, hệ thống điều hành, quản lý, vận hành dữ liệu; đánh giá lại toàn bộ các thiết bị đang sử dụng trong hệ thống sân bay tại Việt Nam; đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; chú ý công tác diễn tập chống khủng bố…

“Các thành viên chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát rủi ro, sẵn sàng ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. An ninh hàng không là không ngừng nghỉ một giây, không được làm rối loạn, đứt quãng. Phải kiện toàn cả bộ máy lẫn con người. Nhanh chóng thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh hàng không, chuyển giao toàn diện theo mô hình, tổ chức mới, hướng đến phục vụ tốt hơn nữa cho sự nghiệp phát triển hàng không và đảm bảo an ninh hàng không”-Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

null