Ukraine có thể gia nhập EU trước năm 2030 để đảm bảo an ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong tuyên bố ngày 24.2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh việc có được tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) là điều cần thiết cho tương lai của Ukraine.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen cho biết việc Ukraine gia nhập EU sẽ có thể diễn ra trước năm 2030.

Cờ EU bên cờ Ukraine. Ảnh: Reuters.

Cờ EU bên cờ Ukraine. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu được đưa ra vào ngày 24.2 đúng dịp xung đột Nga - Ukraine tròn 3 năm, khi tới Kiev để dự thượng đỉnh về chiến lược của Ukraine trong đàm phán và bảo đảm an ninh. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết: "Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ là sự bảo đảm an ninh quan trọng nhất cho tương lai của đất nước".

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, ủng hộ quan điểm này và tuyên bố rằng Ukraine có thể trở thành một phần của EU trước năm 2030 nếu Kiev tiếp tục quá trình cải cách hữu hiệu và nhanh chóng.

"Nếu Ukraine tiếp tục các cải cách với tốc độ và với chất lượng này, họ có thể tính đến việc gia nhập EU trước năm 2030. Cám ơn các bạn vì những nỗ lực và chúng ta cùng cố gắng để duy trì đà tăng trưởng". 

Phản ứng trước các tuyên bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc nước này được gia nhập EU hay NATO sẽ cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ lãnh thổ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Chúng ta hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine như các đồng minh vẫn đang làm. Và chúng ta cần duy trì sự thống nhất giữa châu Âu và Mỹ". 

Cuộc họp thượng đỉnh lần này đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson… Tuy nhiên phía Washington không cử bất kỳ quan chức cấp cao nào tới tham dự sự kiện này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu tới Kiev trong bối cảnh phía Mỹ đơn phương tiến hành các hoạt động đàm phán hòa bình với Nga liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời giảm viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu. Điều này làm giấy lên sự lo ngại của châu Âu về các nguy cơ bất ổn an ninh cũng như những rạn nứt trong mối quan hệ EU-Mỹ.

Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 4 với nhiều diễn biến mới bất lợi cho phía các đồng minh châu Âu và Ukraine khi không được mời tham gia các cuộc đàm phán cũng như gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn về thiết bị cũng như đạn dược trên khắp các chiến trường.

Theo Anh Tuấn (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Đại giáo chủ Iran tung thông điệp cứng rắn với Mỹ

Tin thế giới tối 26-5: Đại giáo chủ Iran tung thông điệp cứng rắn với Mỹ và vùng Vịnh

(GLO)- Đại giáo chủ Iran tung thông điệp cứng rắn với Mỹ và vùng Vịnh; Vệ binh Iran tuyên bố nhắm bắn tiêm kích F-35 Mỹ; Mỹ lên tiếng sau khi Nga dọa tập kích lớn vào Kiev; Triều Tiên bất ngờ phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-5.

Phái đoàn Iran tới Qatar trong nỗ lực đạt thỏa thuận với Mỹ

Tin thế giới sáng 26-5: Phái đoàn Iran tới Qatar trong nỗ lực đạt thỏa thuận với Mỹ

(GLO)- Phái đoàn Iran tới Qatar trong nỗ lực đạt thỏa thuận với Mỹ; Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz; ​Nga cảnh báo sẽ tập kích lớn vào Kiev; Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-5.

Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

Tin thế giới sáng 21-5: Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

(GLO)- Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran; Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng; Mỹ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại Nhật Bản; Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha bị điều tra với những cáo buộc nghiêm trọng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-5.

null