Almoez Ali, tiền đạo từng khoác áo U23 Qatar thi đấu trước U23 Việt Nam năm 2018 là tiền đạo chủ lực của tuyển Qatar tại World Cup 2022. Ảnh: Xinhua
Trận Qatar vs Ecuador sẽ mở màn cho World Cup 2022. Đội chủ nhà Qatar đã chuẩn bị rất kỹ cho sự kiện trên sân nhà này, bằng việc xây dựng một lứa cầu thủ tài năng, được đầu tư rất lớn suốt nhiều năm qua. Đặc biệt lứa cầu thủ này từng để thua U23 Việt Nam tại bán kết U23 Châu Á 2018.
Ở trận đấu năm đó, U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 2-2 sau 120 phút thi đấu. Đến loạt sút luân lưu 11m, U23 Việt Nam đã thắng đối thủ 4-3, gây sốc cho cả châu lục. 9 cầu thủ U23 Qatar khi đó hiện tại là thành viên tuyển Qatar dự World Cup 2022 gồm: Salem Al Hajri, Tarek Salman, Almoez Ali, Akram Afif, Assim Madibo, Bassam Al Rawi, Yousef Hassan, Meshaal Barsham và Khalid Muneer. Ngoài ra, huấn luyện viên dẫn dắt U23 Qatar khi đó – Felix Sanchez cũng sẽ cầm quân đội chủ nhà tại World Cup 2022.
Những thành viên của U23 Qatar từng thua U23 Việt Nam cách đây 4 năm đều đã tiến bộ vượt bậc, một số trong đó trở thành trụ cột của tuyển Qatar. Ảnh: Xinhua
Trong số này, Almoez Ali và Akram Afif chính là 2 cầu thủ đã ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam cách đây 4 năm. Sau giải đấu năm đó, lứa cầu thủ này đã phát triển vượt bậc, nhanh chóng trở thành trụ cột của đội chủ nhà World Cup 2022, cùng nhau họ đã vô địch Asian Cup 2019. Almoez Ali đã ghi đến 42 bàn trong 85 trận khoác áo tuyển quốc gia. Afif mới hơn 26 tuổi cũng đã có 89 lần khoác áo tuyển quốc gia.
Tuyển Qatar đang đứng hạng 50 thế giới, không được đánh giá cao bằng Ecuador. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị chu đáo, họ tự tin sẽ có kết quả tốt ở trận ra quân. Trong năm 2022, tuyển Qatar đã thi đấu 21 trận giao hữu quốc tế - nhiều nhất trong số 32 đội bóng ở World Cup.
Ở 4/5 trận giao hữu gần đây nhất, tuyển Qatar đều thi đấu với các đội ở Châu Mỹ - cùng khu vực với Ecuador. Kết quả, Ali cùng đồng đội đều thắng lợi trước Nicaragua, Panama, Honduras và Panama. Ngoài ra kể từ World Cup 2002, các đội chủ nhà đều không thua ở trận ra quân. Ngoài việc lợi thế sân bãi, lịch sử đã chỉ ra những đội chủ nhà World Cup đều có sự chuẩn bị tốt, luôn sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Thi đấu tệ tại Ngoại hạng Anh bao nhiêu, MU lại thăng hoa ở mặt trận châu Âu bấy nhiêu. Rạng sáng nay, họ đã giành chiến thắng đậm đà để coi như sớm đặt vé vào chung kết Europa League.
Đội tuyển Việt Nam cần thắng cả hành trình, tức là đoạt vé đi Asian Cup 2027, mà trận gặp Malaysia vào tháng 6 tới chỉ thuần túy là một bước chân trên hành trình ấy.
Nếu HAGL đánh bại CLB Bình Định ở trận đấu thuộc vòng 21 V-League, đội bóng phố núi sẽ bỏ rất xa đối thủ trong cuộc đua 'né' suất play-off giữ hạng ở mùa giải năm 2024-2025.
50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, cùng với sự vươn mình của thể thao nước nhà trên đấu trường Olympic, ASIAD, không thể không nhắc đến chiến công hiển hách của đội tuyển bóng đá nam VN với 3 lần đoạt chức vô địch AFF Cup - giải bóng đá danh giá nhất Đông Nam Á.
(GLO)-Chiều 27-4 trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đón tiếp Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 20 V.League 2024-2025. Dù chơi bế tắc trong hầu hết thời gian của trận đấu nhưng đội bóng phố núi vẫn đạt được mục đích khi giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng.
(GLO)- Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức Giải bóng đá mini nam năm 2025, với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các nông trường, xí nghiệp, văn phòng trực thuộc.
Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước CLB Bình Dương ở vòng 20 giúp chủ nhà CLB Nam Định gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi trên bảng xếp hạng V-League.
Kylian Mbappe có thêm cơ hội thể hiện quyết tâm nhưng Real Madrid vẫn có nguy cơ trắng tay trước Barcelona ở chung kết Cúp Nhà vua lúc 3 giờ ngày 27-4.
HLV Kim Sang-sik ít có cơ sở về chuyên môn để triệu tập Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam, dù cựu tiền đạo HAGL đang có phong độ khá tốt tại Bình Phước.
Các thành viên CLB HAGL như giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành và trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh bị VFF phạt nặng do có hành vi xông vào phòng trọng tài và công kích những người điều hành trận đấu giữa HAGL và Hà Tĩnh ở vòng 19 V-League ngày 18.4.
Quan chức của CLB HAGL dùng lời lẽ nặng nề công kích trọng tài sau trận thua CLB Hà Tĩnh hôm 18.4. Vấn đề là HAGL giờ đây có dấu hiệu phản ứng thiếu kiềm chế.
Chiều 19.4, cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất V-League hóa ra quá chênh lệch, khi CLB Bình Dương trên sân nhà đã vỡ vụn trước CLB Hà Nội chơi quá hợp lý.
CLB Thanh Hóa đã tạo bất ngờ lớn để lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League, trong khi đội Hà Nội cũng 'phả hơi nóng' vào ngôi đầu của CLB Nam Định.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu