Tuyên án 20 bị cáo trong đường dây CĐBĐ quy mô lớn tại Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong các ngày 9 - 10/5, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng đối với 20 bị cáo. Sau khi nghị án, Tòa tuyên phạt tù với tất cả 20 bị cáo, mức án từ 6 tháng đến 4 năm tù.

 Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Thế Lập/TTXVN
Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Thế Lập/TTXVN



Trong số 20 bị cáo, có 9 người phạm tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể: Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1982) bị phạt 4 năm tù; Trần Thanh Tín (sinh năm 1984) 4 năm tù; Lâm Đạo Hải (sinh năm 1987) 3 năm 6 tháng tù; Võ Mạnh Nhân (sinh năm 1986) 3 năm 6 tháng tù; Phạm Huy Quốc (sinh năm 1975) 3 năm tù; Trịnh Công Hùng (sinh năm 1980) 2 năm 6 tháng tù;  Ngô Thành Lâm (sinh năm 1987) 2 năm tù; Lê Anh Danh (sinh năm 1986) 2 năm tù; Đặng Công Vinh (sinh năm 1991) 1 năm 6 tháng tù.

10 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” gồm: Phạm Tánh (sinh năm 1976) bị phạt 2 năm tù; Hồ Dũng Mỹ (sinh năm 1983) 1 năm 9 tháng tù; Lê Tùng Lam (sinh năm 1976) 1 năm 9 tháng tù; Lưu Tấn Nam (sinh năm 1984) 1 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Tùng (sinh năm 1982) 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Vi Long (sinh năm 1993) 1 năm 6 tháng tù; Huỳnh Tất Trọng (sinh năm 1969) 1 năm 3 tháng tù; Lê Văn Pháp (sinh năm 1993) 1 năm 3 tháng tù; Đỗ Xuân Duy (sinh năm 1984) 1 năm tù; Phan Thanh Hảo (sinh năm 1984) 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thành Danh (sinh năm 1980) bị Tòa tuyên phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 với mức án 1 năm tù giam.

Ngoài mức án phạt tù, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền mặt do thu lợi bất chính mà có. Bị cáo Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín bị phạt số tiền cao nhất là 100 triệu đồng/người.

Theo cáo trạng truy tố, từ ngày 1/12/2017 đến ngày 2/2/2018, Nguyễn Tấn Thành đã cung cấp tài khoản đánh bạc BV43 cho Trần Thanh Tín để tổ chức đường dây, mạng lưới sử dụng các thiết bị di động, máy vi tính có kết nối mạng internet đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên trang web: b88ag.com với số tiền hơn 150 tỉ đồng. Trong nhiều trận bóng đá các bị cáo đã tổ chức đánh bạc và tham gia cá độ gần 2,2 tỉ đồng/trận.

Để triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này, Công an tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là vụ án đánh bạc qua internet lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Phú Yên và được dư luận đặc biệt quan tâm.

Xuân Triệu (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null