Đối với tỉnh Tuyên Quang, bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm càng có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh tỉnh gấp rút sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Chính phủ dự kiến sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và định mức chi hành chính trong giai đoạn 2026-2030 của cả nước khoảng 190.500 tỷ đồng.
(GLO)- Ngày 12-2, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 310/UBND-KGVX về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025.
Có những bạn trẻ đầu năm đi làm luôn đặt ra mục tiêu phải tiết kiệm được một khoản tiền, nhưng cuối năm nhìn lại tài khoản thì chẳng dư được đồng nào hay số dư rất hạn chế. Vì sao vậy?
Chuyên gia tin rằng trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, văn hóa tiết kiệm sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội, và việc xây dựng mô hình xã hội tiết kiệm tiếp tục đạt được kết quả thực chất.
(GLO)- Báo cáo của Chính phủ tại chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 5-11 cho biết, trong năm 2024, cả nước tiết kiệm được khoảng 7.000 tỷ đồng chi thường xuyên.
(GLO)- Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm” của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được duy trì suốt 1 thập kỷ qua. Thông qua mô hình, phụ nữ Ia Rsai thực hành tiết kiệm để giúp người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sự dịch chuyển dần từ lối sống YOLO (You only live once-Bạn chỉ sống một lần) sang YONO (You only need one-Bạn chỉ cần một thứ) ở giới trẻ cho thấy tín hiệu tích cực khi họ tiêu dùng có ý thức hơn thay vì sẵn sàng chi tiêu theo kiểu chiều chuộng những sở thích ngắn hạn.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26-6-2024 của Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Yamaha NEO's là dòng xe điện thông minh phù hợp với thế hệ trẻ, là lựa chọn lý tưởng để di chuyển trong thành phố, đi làm. Cùng Báo Gia Lai cập nhật bảng giá tháng 7 mới nhất!
(GLO)- Ngày 25-6, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khoá XVI (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác Hội Phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.
(GLO)- Khi nói về khả năng quản lý tài chính, nhiều người cho rằng không quan trọng bạn làm được bao nhiêu, mà quan trọng hơn là bạn cất giữ được bao nhiêu. Đó cũng là câu chuyện về ý thức tiết kiệm để thoát nghèo của hội viên phụ nữ xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập và duy trì 21 mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình” với gần 300 thành viên tham gia.
Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1- 0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
(GLO)- Trước bài toán nan giải về nguyên liệu sấy thuốc lá, nhiều nông dân ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đã chuyển sang sử dụng lò sấy bán điện. Mô hình này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí thuê nhân công mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm.
(GLO)- Người lớn thường quan niệm “Trẻ con thì biết gì”. Nhưng với con trẻ, thiết nghĩ, nhiều việc cũng nên giúp chúng nhận thức sớm, trong đó có việc hiểu được giá trị của đồng tiền.
(GLO)- Sáng 21-4, đoàn giám sát do bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
(GLO)- Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, chiều 19-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát.
Hằng năm, mỗi dịp Xuân về, người người - nhà nhà nhộn nhịp đón xuân, chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền dân tộc, cùng nhau tổ chức nhiều lễ hội vui xuân. Trong đó hình ảnh Hội xuân - chợ hoa ngày tết cũng đã, đang và sẽ mãi là nét truyền thống đặc trưng giúp cho Tết Việt Nam thêm phần đặc sắc.
(GLO)- Ngày 7-1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
(GLO)- Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.