(GLO)- Tỉnh Gia Lai ghi nhận số ca tử vong do bệnh dại cao nhất khu vực Tây Nguyên trong những năm qua. Điều đáng nói là những ca tử vong đều không tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại.
(GLO)- Tại Gia Lai, bệnh dại là một trong các bệnh có số ca tử vong cao nhất. Tại lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại diễn ra tại huyện Đức Cơ mới đây, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng cam kết chung tay phòng-chống loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.
(GLO)- Gia Lai là một trong những tỉnh có số ca mắc và tử vong do bệnh dại liên tiếp tăng cao nhất qua các năm tại khu vực Tây Nguyên. Sáng 20-5, tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ mít tinh về phòng-chống bệnh dại trên người năm 2025.
(GLO)- Sáng 20-5, tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại năm 2025.
(GLO)- Theo Bộ Y tế, từ tháng 4 đến tháng 8 là giai đoạn ghi nhận số ca tử vong vì bệnh dại cao nhất trong năm, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Riêng tại Gia Lai, từ đầu năm 2025 đến nay, các địa phương đã ghi nhận 3 ca tử vong do bệnh dại.
(GLO)- Ngày 4-3, đoàn giám sát của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên do ông Phạm Ngọc Thanh-Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan về công tác phòng-chống bệnh dại trên địa bàn.
(GLO)- Chỉ từ tháng 12-2024 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại. Số lượt người đến tiêm phòng vắc xin dại cũng tăng cao do người dân lo ngại ổ dịch chó dại đã và đang tồn tại trong cộng đồng, vì vậy, chủ động tiêm phòng vắc xin dại khi chẳng may bị chó mèo cào, cắn.
(GLO)- Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước có 85 người tử vong do bệnh dại. Riêng tại Gia Lai có 9 ca tử vong. Nguy cơ bệnh dại tiếp tục bùng phát và gây thiệt hại về người là rất lớn.
(GLO)- Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của bệnh dại để người dân hiểu và chủ động phòng ngừa, huyện Chư Prông cũng đã cấp kinh phí thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 4-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai xác nhận vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại tại tỉnh từ đầu năm đến nay lên 3 trường hợp.
(GLO)- Trước tình hình bệnh dại gia tăng và diễn biến phức tạp, ngày 2-4-2024, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn số 754/UBND-NL về việc tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 21-3, Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Long-Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng-chống bệnh dại tại huyện Chư Sê và Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).
Trước cao điểm mùa nắng nóng năm nay, các trung tâm kiểm soát bệnh tật và bệnh viện ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại nhập viện và tử vong do bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn, cào. Trong đó, phần lớn là trẻ em.
(GLO)- Ngày 10-11, tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn tăng cường truyền thông học đường về phòng-chống bệnh dại cho gần 60 cán bộ phụ trách phòng-chống dịch Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn, đại diện các trường học ở huyện Chư Pưh.
Sáng 28-5, tại tỉnh Kon Tum, Chương trình Quốc gia khống chế tiến tới loại trừ bệnh dại trên người do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại nhằm giảm số ca tử vong tại khu vực Tây Nguyên.