Cục trưởng Cục Thú y kiểm tra phòng-chống bệnh dại tại Chư Sê và Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 21-3, Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Long-Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng-chống bệnh dại tại huyện Chư Sê và Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Sê, tổng đàn chó, mèo của huyện có trên 18.000 con của 9.655 hộ gia đình, chủ yếu nuôi nhỏ, lẻ làm cảnh, giữ nhà, một số hộ nuôi thương phẩm. Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số nuôi chó thả rông không xích mõm, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bệnh dại đạt thấp. Trong năm 2023, toàn huyện đã tiêm phòng được 3.945 liều vắc xin dại chó, ngân sách huyện hỗ trợ 3.200 liều, xã hội hóa 745 liều, đạt tỷ lệ 18%.

Đặc biệt, trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, huyện Chư Sê đã có 3 người tử vong do bệnh dại. Cơ quan chuyên môn đã khoanh vùng tiêu độc khử trùng nơi có người bị chó cắn tử vong. Vận động người dân mua vắc xin tiêm phòng, tổ chức thống kê nắm bắt chính xác số lượng đàn chó, mèo. Hiện nay, cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ 5.575 liều, xã hội hóa 10.225 liều để tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo.

Quang cảnh cuộc họp tại UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Quang cảnh cuộc họp tại UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn tại huyện Đức Cơ tổng đàn chó, mèo trên 8.000 con của 4.735 hộ gia đình chủ yếu nuôi giữ nhà và nương rẫy, thả rông gây khó khăn trong quản lý…Từ đầu năm đến nay huyện đã có 1 người tử vong do bệnh dại.

Nuôi chó thả rông tại xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ). Ảnh: Nguyễn Diệp

Nuôi chó thả rông tại xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ). Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát biểu tại buổi làm việc với 2 địa phương, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: Hiện nay, bệnh dại đang là vấn đề cấp bách. Ngày 14-3-2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Công điện số 22/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng-chống bệnh dại. Trong đó, Gia Lai đang là điểm nóng về bệnh dại của cả nước. Do đó, trong thời gian tới, Gia Lai tập trung rà soát và quản lý chặt chẽ hơn nữa đàn chó, mèo nuôi của người dân; rà soát lại kế hoạch phòng-chống bệnh dại của địa phương sát với thực tế. Đây là vấn đề cốt lỗi trong phòng-chống bệnh dại. Đẩy mạnh xã hội hóa tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo. Thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau đến từng hộ dân nuôi chó, mèo để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh dại. Đặc biệt, cần xử lý trách nhiệm một số hộ nuôi chó, mèo không chấp hành quy định của nhà nước…

Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long đang trao đổi với gia đình có người tử vong vì bệnh dại tại xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê). Ảnh: Nguyễn Diệp

Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long đang trao đổi với gia đình có người tử vong vì bệnh dại tại xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê). Ảnh: Nguyễn Diệp

Sắp tới Cục Thú y sẽ đề nghị 1 doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh Gia Lai khoảng 10.000 liều vắc xin bệnh dại. Bên cạnh đó, Cục sẽ xét nghiệm miễn phí các mẫu giám sát bệnh dại. Ngành nông nghiệp và PTNT cùng ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin cần thiết trong công tác phòng-chống bệnh dại. Mong muốn cả hệ thống chính trị các cấp, ngành của tỉnh cùng vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong phòng-chống bệnh dại…

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.