Tử hình kẻ giết người dã man

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 22-9, tại Công viên Kpă Klơng thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức xét xử lưu động vụ án Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, ở thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) phạm các tội "Giết người", "Cướp tài sản" theo các quy định của pháp luật.

 Phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Hoàng Cư
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Hoàng Cư

Theo cáo trạng thì năm 2016, Nguyễn Thanh Tùng có thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử đất để vay 150 triệu đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)-Chi nhánh Vietcombank Chư Sê. Trong khi làm thủ tục vạy tiền ngân hàng, Tùng có gặp chị Phạm Thị Ngọc Diệp (SN 1979) là giáo viên Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê. Tại đây, chị Diệp cho Tùng số điện thoại di động và nói: "Nếu cần vay đáo hạn ngân hàng thi liên lạc với chị Diệp". Vào khoảng 10 giờ ngày 22-3-2017, Tùng điện thoại vay 150 triệu đồng của chị Diệp để trả nợ ngân hàng. Để có tiền trả nợ cho chị Diệp, Tùng muốn làm thủ tục xin vay tiếp, nhưng do Tùng đã chậm trả lãi nhiều lần (thuộc trường hợp nợ xấu) nên Chi nhánh Vietcombank Chư Sê không đồng ý cho vay tiếp. Tùng liền nhờ chị Diệp vay tiếp ngân hàng 200 triệu đồng. Sau đó, Tùng nảy sinh ý định giết chị Diệp để chiếm đoạt 150 triệu đồng vay vào ngày 22-3-2017.

Khoảng 16 giờ ngày 23-3-2017, chị Diệp đi vào nhà riêng của Tùng theo những lời hẹn qua điện thoại di động. Trong khi chị Diệp đang ngồi ghế tại phòng khách và sử dụng điện thoại, mất cảnh giác, Tùng đã dùng dây thừng bất ngờ siết cổ chị Diệp cho đến chết. Tiếp đó, Tùng lấy hết trang sức gồm lắc tay, dây chuyền, nhẫn, khuyên tai và điện thoại di động (Hội đồng định giá tổng cộng hơn 43 triệu đồng) của chị Diệp và lấy giấy vay nợ 150 triệu đồng vay vào ngày 22-3-2017 đem đi đốt phi tang. Tiếp đó, Tùng bỏ xác chị Diệp vào 2 bao tải, rồi chở đi đẩy xác xuống giếng hoang trong khu rẫy (cách nhà Tùng khoảng 1 km). Khi biết sự việc bị bại lộ, chiều ngày 24-3-2017, Tùng đến trụ sở Công an xã Ia Blang, huyện Chư Sê đầu thú và khai nhận toàn bộ những hành vị phạm pháp của bản thân.


 

Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa ngày 22-9. Ảnh: Hoàng Cư
Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa ngày 22-9. Ảnh: Hoàng Cư

Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Tùng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và nhiều lần xin lỗi mọi người về những hành vi tội phạm của bản thân. Xét thấy những hành vi phạm pháp của Tùng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ dã man nên TAND tỉnh quyết định tuyên phạt: Tử hình Nguyễn Thanh Tùng về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp các hình phạt là tử hình. Ngoài ra, TAND tỉnh còn tuyên buộc Tùng phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 350 triệu đồng (gồm tiền vay để đáo hạn ngân hàng, tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần...) và cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của chị Diệp cho đến khi trưởng thành...

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.