Truyền thông Indonesia đánh giá Việt Nam là 'rào cản khó khăn'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau trận thua ở vòng bảng, đội bóng đến từ "Xứ sở vạn đảo" cho biết sẽ quyết tâm phục thù khi gặp lại Việt Nam tại trận Chung kết bóng đá nam của Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30) diễn ra trên sân Rizal Memorial tối 10/12.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội U22 Việt Nam - U22 Indonesia ngày 1/12/2019 trên sân vận động Rizal Memorial, Manila, Philippines, trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội U22 Việt Nam - U22 Indonesia ngày 1/12/2019 trên sân vận động Rizal Memorial, Manila, Philippines, trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN


Trang Jakartapost.com của Indonesia đưa tin 2 đội bóng áo đỏ và áo trắng đã giành được tấm vé tranh tài tại trận chung kết sau khi Indonesia đánh bại Myanmar với tổng tỉ số 4 -2 sau hai hiệp phụ ở trận bán kết hôm 7/12. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã thắng thuyết phục Campuchia 4 – 0 trong trận đấu cùng ngày tại Sân vận động Rizal Memorial (Manila, Philippines).

Truyền thông Indonesia tin rằng lịch sử vô địch SEA Games sẽ lặp lại với việc Indonesia chiến thắng trong trận chung kết này. Năm 1991, cũng tại sân vận động Rizal Memorial, Indonesia đã vượt qua đối thủ Thái Lan sau lượt đá penalty với kết quả chung cuộc 4 – 3.

Ông Indra Sjafri – huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Indonesia đánh giá cao tất cả các học trò của mình vì sự nỗ lực chuẩn bị hết mình cho trận chung kết. Trước đó, vị huấn luyện viên người Indonesia cũng cho biết đội bóng của ông sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đối thủ nào để giành huy chương vàng.

“Tuy nhiên, chúng tôi không hề coi thường bất cứ đội bóng nào. Chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với họ trong trận chung kết”, ông Indra tuyên bố trong buổi họp báo trước trận chung kết.

“Indonesia đã cho thấy rằng các cầu thủ luôn mang tâm thế của nhà vô địch. Mặc dù đã bị Myanmar phá lưới 2 lần nhưng các chiến binh dũng cảm đã có phản ứng đáp trả kịp thời. Sức mạnh tinh thần của các cầu thủ là chiếc chìa khóa mở ra 2 bàn thắng tiếp theo”, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia nói.



 

Indonesia chiến thắng Myanmar với tỉ số 4 -2 ở trận bán kết hôm 7/12. Ảnh: thejakartapost.com
Indonesia chiến thắng Myanmar với tỉ số 4 -2 ở trận bán kết hôm 7/12. Ảnh: thejakartapost.com



Trên chặng đường tiến vào trận đấu cuối cùng này, Indonesia chỉ thua duy nhất một lần và đó chính là thất bại trước Việt Nam với tỷ số 2 -1. Mặc dù cầu thủ Sani đã ghi bàn mở tỷ số, song những bàn thắng liên tiếp đến từ đội tuyển Việt Nam của Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Hoàng Đức đã đưa “rồng vàng Đông Nam Á” ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng.

Thành tích của Việt Nam thậm chí ấn tượng hơn nhiều khi các chàng trai áo đỏ bất bại từ đầu giải. Tờ báo Indonesia cũng nhận định rằng huy chương vàng SEA Games 30 sẽ đánh dấu mốc quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Bởi trước đó, các đội tuyển Việt Nam chỉ giành được huy chương bạc và lỗi hẹn với "ngôi Vua" bóng đá Đông Nam Á tại các kỳ SEA Games năm 1995, 1999, 2003, 2005, 2007 và 2009. Tại SEA Games 29, Việt Nam thậm chí còn bị loại ngay sau vòng đấu bảng.

Còn đối với Indonesia, tấm huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 2019 sẽ là tấm huy chương đầu tiên sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi kể từ năm 1991. Trước đó, đội tuyển này cũng đã vô địch SEA Games năm 1987 và 1989. Tại SEA Games năm 2017, Indonesia chỉ giành được huy chương đồng sau khi đánh bại Myanmar.

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia cũng cho biết khi đối mặt với đối thủ mạnh như Việt Nam, các cầu thủ của ông buộc phải thích nghi với bất kể điều gì diễn ra trong đấu này.

“Trong bóng đá, bất kể điều gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng là các cầu thủ phải sẵn sàng đối mặt với mọi hoàn cảnh để thể hiện tâm lý chiến thắng của mình. Lúc đầu, các học trò của tôi không có được tâm lý này, tôi không nghĩ họ có thể làm được. Nhưng họ đã làm được”, ông Indra nói.

 

Theo Hải Vân/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chào đón đoàn vận động viên Gia Lai giành thành tích cao ở Giải Vô địch trẻ Kickboxing thế giới. Ảnh: V.N

Thể thao Gia Lai vươn mình ra biển lớn

(GLO)- Năm 2024, thể thao Gia Lai thiết lập được những cột mốc lịch sử. Không chỉ thể hiện trình độ ở các giải đấu trong nước, nhiều vận động viên (VĐV) còn vươn mình ra biển lớn châu lục và thế giới.

Thái Lan tìm cách ngăn Xuân Son dự SEA Games 2025

Thái Lan tìm cách ngăn Xuân Son dự SEA Games 2025

Ban tổ chức SEA Games 2025 đang nghiêng về khả năng áp dụng giới hạn độ tuổi U22 ở môn bóng đá nam và không có quota dành cho cầu thủ lớn tuổi. Điều đó có nghĩa những cầu thủ quá tuổi như Quang Hải, Xuân Son... sẽ không được dự.