Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải tặng bò sinh sản cho hộ nghèo làng Kuk Kôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 20-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm và trao tặng sinh kế là 1 con bò giống sinh sản trị giá 20 triệu đồng cho gia đình chị Đinh Thị Blớc ở làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ.

Vợ chồng chị Đinh Thị Blớc là gia đình trẻ, mới ra ở riêng, thuộc diện hộ nghèo của xã do có ít đất sản xuất, công việc và thu nhập không ổn định, lại đang nuôi 2 con nhỏ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Thị Tố Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng bò giống sinh sản cho gia đình chị Đinh Thị Blớc. Ảnh: Nguyễn Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Thị Tố Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng bò giống sinh sản cho gia đình chị Đinh Thị Blớc. Ảnh: Nguyễn Hiền

Nhận được bò giống do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng, chị Blớc rất vui mừng và hứa sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để bò sinh sản, tạo nguồn thu nhập để vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại lễ trao bò, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đak Pơ nói chung, xã An Thành nói riêng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Đồng thời, mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).