Trung Quốc lại bắt giữ gián điệp Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) xác nhận 3 công dân nước mình bị phía Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc là gián điệp, làm dấy lên lo ngại về tình hình căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

thiet-bi-duoc-cho-la-tau-ngam-khong-nguoi-lai-cua-trung-quoc-duoc-ngu-dan-philippines-phat-hien-nam-2024-anh-afp.png
Thiết bị được cho là tàu ngầm không người lái của Trung Quốc do ngư dân Philippines phát hiện năm 2024. Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Văn phòng Thông tin tỉnh Palawan (PIO), 2 trong số 3 người bị bắt giữ là cựu sinh viên được nhận học bổng của chính quyền Hải Nam. Họ từng theo học tại Đại học Sư phạm Hải Nam trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác "tỉnh kết nghĩa" được ký kết năm 2017 giữa Hải Nam và Palawan.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh căng thẳng khi Manila đang giam giữ 6 công dân Trung Quốc, trong đó có Đặng Viễn Khánh, với cáo buộc gián điệp, 5 người còn lại bị bắt vào cuối tháng 1/2025 với cáo buộc do thám Cảnh sát biển và Hải quân Philippines tại Palawan - nơi thường xuyên triển khai các nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông.

Hồi tháng 1, lực lượng thực thi pháp luật Philippines bắt giữ một công dân Trung Quốc tên Deng Yuanqing và hai người Philippines vì nghi ngờ làm gián điệp. Philippines nói Deng và nhóm của ông cũng bị phát hiện khảo sát các địa điểm khác như sân bay, cảng biển, cơ sở điện và trung tâm mua sắm.

Theo Reuters, vụ bắt giữ ông Deng diễn ra vào thời điểm Trung Quốc và Philippines không tin tưởng nhau và căng thẳng trên biển cũng như trong lúc Philippines tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ.

Năm ngoái, quan hệ giữa Trung Quốc và Philipines nóng lên khi Manila cáo buộc một thị trưởng là gián điệp của Trung Quốc. Đó là bà Guo ra tranh cử với tư cách là công dân Philippines, nhưng dấu vân tay của bà sau đó được phát hiện trùng khớp với một người Trung Quốc tên là Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình).

Có thể bạn quan tâm

Alibaba đã không ngăn chặn khoảng 80.000 giao dịch trái phép.

Alibaba chấp nhận dàn xếp 600 triệu USD liên quan thương mại điện tử xuyên biên giới

(GLO)- Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và công ty xử lý thanh toán AUS Merchant Services đã đồng ý chi trả tổng cộng 600 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về các cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán trái phép dược phẩm thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Nga ồ ạt không kích Kiev

Tin thế giới sáng 2-7: Nga ồ ạt không kích Kiev

(GLO)- Nga ồ ạt không kích Kiev; Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Doha đạt tiến triển tích cực; Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, Hỏa hoạn thảm khốc tại chung cư 10 tầng ở Antwerp của Bỉ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-7.

Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

Tin thế giới tối 28-6: Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

(GLO)- Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine; Tổng thống Trump cảnh báo tấn công nếu Iran tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn; Iraq điều xe tăng bắt quan chức bị nghi tham nhũng; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 28-6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Mỹ tiếp tục siết nhập cư: Hơn 356.000 người có nguy cơ mất quy chế bảo vệ

(GLO)- Hàng trăm nghìn người nhập cư đang sinh sống hoặc tìm đường đến Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ liên tiếp ra các phán quyết có lợi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, mở đường cho việc khôi phục và mở rộng các chính sách kiểm soát nhập cư.

null