Thượng viện Philippines chính thức ra lệnh bắt thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thượng viện Philippines đã ra lệnh bắt giữ thị trưởng của một thị trấn nhỏ sau khi bà từ chối xuất hiện tại các phiên điều trần về cáo buộc bà có quan hệ với các băng nhóm tội phạm Trung Quốc.

Lệnh bắt giữ nói trên được chủ tịch Thượng viện Philippines ký vào ngày 12.7 sau khi Thị trưởng Alice Guo ngày 10.7 không xuất hiện trong phiên điều trần thứ hai liên tiếp về cáo buộc bà có quan hệ với các băng nhóm tội phạm Trung Quốc, viện lý do căng thẳng, theo Reuters hôm nay 13.7.

Bà Alice Guo hiện đã bị đình chỉ chức vụ trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra. Chụp màn hình Newsinfo.inquirer.net

Bà Alice Guo hiện đã bị đình chỉ chức vụ trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra. Chụp màn hình Newsinfo.inquirer.net

Luật sư của bà Guo là ông Stephen David hôm nay nói rằng nữ thị trưởng không thể tham dự các phiên điều trần vì "tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần" của bà do "bị bắt nạt và sỉ nhục trên mạng". Ông David nói tiếp: "Hy vọng rằng khi tình trạng của bà ấy được cải thiện, chúng ta sẽ gặp lại bà ấy trong các phiên điều trần".

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, đứng đầu cuộc điều tra về cáo buộc chống lại Thị trưởng Quo, hôm nay cho hay lệnh bắt giữ bà Quo là bước đầu tiên khiến bà "phải chịu trách nhiệm trước luật pháp". Thượng viện Philippines cũng đã ra lệnh bắt giữ một số thành viên trong gia đình bà Quo vì không xuất hiện tại phiên điều trần.

Cuộc điều tra của Thượng viện Philippines bắt đầu vào tháng 5 sau khi giới chức đột kích một sòng bạc ở thị trấn nông nghiệp Bamban do bà Guo lãnh đạo vào tháng 3, phát hiện những vụ lừa đảo được thực hiện từ một cơ sở được xây dựng trên đất thuộc sở hữu một phần của nữ thị trưởng.

Philippines điều tra nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc

Vụ án của bà Guo, làm sáng tỏ hoạt động tội phạm trong ngành sòng bạc trực tuyến do Trung Quốc hậu thuẫn ở Philippines, đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi một thượng nghị sĩ Philippines đặt câu hỏi liệu bà Quo có phải chào đời ở Philippines hay không, thậm chí cho rằng bà có thể là "tài sản" của Trung Quốc.

Trong khi đó, bà Guo phủ nhận mối liên hệ với tội phạm và khẳng định bà là công dân Philippines chính gốc. Hiện bà chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp. Bà đã viết thư cho thượng viện nói rằng mình là mục tiêu của "những cáo buộc ác ý".

Bà Guo khai nhận mình đã bán cổ phần trong sòng bạc trước khi đắc cử vào năm 2022 và không biết gì về hoạt động trái phép ở đó.

Tuy nhiên, phiên điều trần ngày 10.7 đề cập nhiều vấn đề mâu thuẫn với những thông tin từ bà Guo. Thượng nghị sĩ Philippines Sherwin Gatchalian nói rằng hồ sơ cho thấy bà Guo khai là công dân Trung Quốc khi còn đi học, trong khi bà nói mình tự học ở nhà.

Cục Điều tra quốc gia Philippines khẳng định dấu vân tay của bà Guo trùng với dấu vân tay của một công dân Trung Quốc nhập cảnh khi còn là thiếu nữ. Bà đã bị đình chỉ chức vụ trong quá trình điều tra, trong khi một ủy ban tại thượng viện kêu gọi cơ quan nhập cư ngăn chặn bà rời Philippines.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null