Trồng khoai lang Nhật Bản thu lãi lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng trăm hộ nông dân ở huyện Phú Thiện đang rất phấn khởi khi cây khoai lang Nhật Bản được mùa, được giá. Trừ chi phí đầu tư, với mỗi héc-ta trồng khoai lang, các hộ này thu lãi hơn 150 triệu đồng.

Vụ Đông Xuân 2017-2018, nông dân huyện Phú Thiện trồng khoảng 300 ha khoai lang Nhật Bản, tập trung chủ yếu ở xã Ia Sol và Chư A Thai. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, người dân đang bước vào cao điểm thu hoạch khoai lang. Năng suất bình quân ước đạt 20 tấn/ha, giá khoai lang xô (củ to bằng hộp quẹt ga trở lên) thương lái đang thu mua tại ruộng là 11 triệu đồng/tấn. Trừ chi phí sản xuất, mỗi héc-ta trồng khoai lang Nhật Bản, nông dân thu lợi hơn 150 triệu đồng.

 

Trồng khoai lang Nhật Bản giúp hàng trăm nông dân huyện Phú Thiện có lợi nhuận 150 triệu đồng/ha. Ảnh: Đ.P

Xã Ia Sol vốn nổi tiếng là trung tâm của vựa lúa Ayun Hạ với diện tích lúa nước hơn 1.000 ha. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Ia Sol còn được biết đến là vùng đất tiên phong trồng khoai lang tím (khoai lang Nhật Bản). “Toàn xã có trên 160 ha khoai lang Nhật Bản đang thu hoạch, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha, giá bán 11.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu về trên 150 triệu đồng/ha, cao gấp 8-9 lần so với trồng lúa. Ngoài bán củ, dây khoai lang còn được bán để làm giống với giá 3 triệu đồng/sào”-Chủ tịch UBND xã Ia Sol Phạm Văn Quyến phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Thắng Lợi 4, xã Ia Sol) cho hay, gia đình ông trồng 1 ha khoai lang Nhật Bản trên cánh đồng thôn Thắng Lợi. Hiện khoai lang đang cho thu hoạch, năng suất ước đạt 22 tấn/ha. Với giá thương lái mua như hiện nay, gia đình ông thu lãi hơn 170 triệu đồng. “Nhiều nông dân không có đủ nhân công thu hoạch thì bán nguyên ruộng khoai lang với giá 10 triệu đồng/sào. Thương lái tranh nhau mua ngay tại ruộng. Họ đưa máy cày vào cày xới khoai lên, thuê người nhặt củ đóng thành từng sọt, chất lên xe chở đi bán cho các doanh nghiệp ở tỉnh Đak Nông, Lâm Đồng”-ông Sơn cho hay.

Theo ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện, năm nay, cây khoai lang Nhật Bản được mùa. Bên cạnh yếu tố thời tiết thuận lợi, đồng đất Phú Thiện phù hợp với cây khoai lang thì một nguyên nhân quan trọng là nông dân có nhiều kinh nghiệm trồng loại cây này. Ngoài ra, việc được tiếp thu kỹ thuật mới về chăm sóc khoai lang qua các lớp tập huấn kỹ thuật do chính quyền tổ chức ngay từ đầu vụ đã giúp nông dân tự tin mở rộng diện tích.

Qua tìm hiểu, nhiều nông dân có kinh nghiệm trồng khoai lang ở Phú Thiện cho biết, cây khoai lang Nhật Bản thích hợp với loại đất phù sa hoặc đất ruộng có độ tơi xốp, ráo nước. Khi trồng khoai lang phải vun thành luống để đảm bảo thoát nước, tránh tình trạng bị thối củ, bị sùng ăn. Trồng khoai lang không đòi hỏi nhiều công chăm sóc như lúa, rau mà chủ yếu là bón phân kích thích ra rễ, củ, hạn chế phát triển dây, lá vì kinh nghiệm trồng loại cây này cho thấy “tốt dây thì hại củ”.

Thời gian trồng khoai lang chỉ 4-5 tháng là cho thu hoạch. Tuy nhiên, mỗi thửa ruộng chỉ nên trồng 1 vụ khoai lang, sau đó phải chuyển sang trồng lúa hoặc trồng đậu để cải tạo đất. “Nếu trồng 2 vụ khoai lang liên tiếp trên 1 thửa đất sẽ cho rất ít củ, cây dễ bị bệnh, củ bị sùng. Bởi như ông cha ta thường nói: Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen”- ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Năm nay, nông dân Phú Thiện không mấy phấn khởi vì giá mía xuống thấp, nhiều người chịu thua lỗ. Tuy nhiên, việc cây khoai lang Nhật Bản được mùa, được giá đang giúp hàng trăm hộ nông dân nơi đây có thu nhập tốt. “Sắp tới, chúng tôi sẽ quy hoạch lại vùng chuyên trồng khoai lang Nhật Bản và mở rộng hình thức liên kết với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định, từ đó giúp nông dân yên tâm mở rộng diện tích”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện Mai Ngọc Quý cho biết thêm.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ

(GLO)- Sáng 11-7, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Gia Phát bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

(GLO)- Tình trạng cà phê rụng quả non xuất hiện tại nhiều vùng trồng ở phía Tây tỉnh Gia Lai khiến nông dân lo lắng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần xác định đúng nguyên nhân, cân đối dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh để hạn chế thiệt hại.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

null