Trang trại kết hợp du lịch: Hướng đi đầy triển vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều cựu chiến binh huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) xây dựng trang trại theo hướng hữu cơ đem lại thu nhập cao, đồng thời tạo tiền đề để phát triển loại hình du lịch canh nông. 
Chúng tôi đến thăm vườn cây ăn quả của ông Võ Văn Đại (thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) khi mọi người đang đóng thùng quả sầu riêng để bán cho khách ở Hà Nội. Ngôi nhà cấp 4 của ông được bao quanh bởi vườn bơ booth trĩu quả, những cây sầu riêng đang vào mùa thu hoạch và ruộng lúa xanh rì nằm sát bên ao cá. Từ 1 ha cà phê ban đầu, sau nhiều năm cần mẫn lao động, đến nay, ông đã sở hữu trang trại rộng khoảng 3,5 ha. Ngoài cây cà phê, ông còn trồng mít, sầu riêng, bơ, chôm chôm, ổi… Ông đào ao thả cá và dành 4 sào đất để trồng lúa.
“Trước đây, tôi chỉ chuyên canh cây cà phê, mùa màng khi được khi mất, giá cả bấp bênh mà tốn quá nhiều công chăm bón. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ hoa quả, nhất là bơ và sầu riêng ngày càng tăng nên tôi quyết định chuyển hướng. Với 160 cây bơ, trung bình mỗi mùa tôi thu được khoảng 400 triệu đồng. Còn 80 cây sầu riêng thì thu từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/ngày”-ông Đại cho hay.
Ông Đặng Thanh Vân (tổ 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) thực hiện mô hình trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phương Linh
Ông Đặng Thanh Vân (tổ 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) thực hiện mô hình trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phương Linh
Trang trại của ông Đặng Thanh Vân (tổ 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) nằm sát chân núi. Con đường bê tông uốn lượn đưa chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ có giàn nho xanh phủ kín. Hai bên lối vào nhà là vườn ổi Đài Loan trĩu quả, hàng mít Thái tươi tốt. Cạnh ngôi nhà có ao cá. Xung quanh bờ ao, ông Vân xây những chiếc chòi nhỏ để phục vụ khách đến tham quan, câu cá thư giãn. Không khí trong lành cùng cảnh sắc thiên nhiên hữu tình đã biến trang trại trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.
Ông Vân chia sẻ: “Tôi quan niệm phải làm thế nào để thu được lợi nhuận cao và bền vững trên cùng một diện tích canh tác. Do đó, tôi thực hiện đa canh phân chia theo tán cây. Tầng thấp thì trồng ổi, cao hơn trồng na dai, bơ, vú sữa, nhãn… Ngoài ra, tôi còn đào ao nuôi cá, làm chuồng trại nuôi gà giống với quy mô 10.000 con. Nguồn phân từ trại gà được sử dụng để bón cho cây trồng. Tôi chủ trương làm nông nghiệp sạch để phục vụ thị trường cũng như nhu cầu tham quan, vui chơi cho du khách. Hiện tại, khách đến thăm trang trại rất thích dạo chơi trong vườn, tìm hái quả chín thưởng thức tại chỗ và mua mang về làm quà. Ngoài ra, còn có dịch vụ câu cá, vui chơi, ăn uống tại vườn. Nhưng nguồn thu nhập chính của trang trại đến từ hơn 500 cây ổi ra quả quanh năm, bình quân mỗi ngày bán ra thị trường 40-50 kg”.
Một góc trang trại của ông Đặng Thanh Vân. Ảnh: Phương Linh
Một góc trang trại của ông Đặng Thanh Vân. Ảnh: Phương Linh
Tại huyện Chư Păh, nhiều cựu chiến binh đã tận dụng trang trại để sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ thăm thú cảnh quan, sinh thái; đồng thời, hướng đến phát triển loại hình du lịch canh nông trong tương lai. Đây là hướng đi rất có triển vọng khi tỉnh ta đang chú trọng phát triển du lịch.
Ông Nguyễn Duy Cường-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Phú Hòa-cho hay: “Để khuyến khích các cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế, chúng tôi thường hướng cho hội viên thực hiện đa dạng các loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng. Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi để tận dụng nguồn chất thải làm phân bón cho cây trồng. Hiện Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện có 107 hội viên, trong đó, hơn 40 hội viên có mô hình gia trại, trang trại với diện tích vườn từ 3 ha trở lên. Ngoài đem lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại chỗ, nhiều chủ trang trại cũng có hướng gắn trang trại với việc thu hút du khách đến tham quan, trực tiếp thu hoạch hoa quả tại vườn và trải nghiệm các dịch vụ giải trí khác”.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null