Trần Nam Dũng: Truyền "lửa" phong trào khiêu vũ thể thao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đều đặn mỗi chiều tối từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, không khí tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai luôn sôi động với những điệu nhảy Latin hay Standard. Các học viên say sưa luyện tập, những bước nhảy uyển chuyển theo điệu nhạc. Người trực tiếp huấn luyện và truyền cảm hứng cho các học viên là huấn luyện viên Trần Nam Dũng-Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Dream Dance Gia Lai.
Niềm đam mê môn khiêu vũ thể thao (Dancesport) đến với anh Trần Nam Dũng khá tình cờ. Năm 2007, trong một lần xem clip các vận động viên thi đấu khiêu vũ thể thao, anh Dũng cảm thấy rất hấp dẫn và lôi cuốn. Sau khi tìm hiểu, anh đã ra Hải Phòng và theo học thầy Hồ Nam Anh-huấn luyện viên, trọng tài quốc gia bộ môn Dancesport. Sau 3 năm, nhờ sự hướng dẫn tận tình của người thầy tài năng, cộng với năng khiếu, đam mê và tích cực tập luyện, anh Dũng đã nắm vững kiến thức và có kỹ năng thuần thục. “Dancesport đòi hỏi học viên phải kiên trì tập luyện, biết phân biệt từng thể loại âm nhạc, biết kiểm soát cơ thể, từ đó mới nhảy đúng và đẹp”-anh Dũng chia sẻ.
 Anh Trần Nam Dũng hướng dẫn học viên luyện tập. Ảnh: T.B
Anh Trần Nam Dũng hướng dẫn học viên luyện tập. Ảnh: T.B

Ông Nguyễn Văn Ý-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh: “Anh Trần Nam Dũng là một huấn luyện viên rất nhiệt huyết. Nhờ thế, phong trào khiêu vũ thể thao của tỉnh có những bước tiến vượt bậc. Để phong trào tiếp tục phát triển, Trung tâm đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sân tập cho các học viên của CLB tập luyện, nâng cao trình độ, phát triển thể chất. Hy vọng, cùng với đam mê và sự nỗ lực của anh Dũng, phong trào khiêu vũ thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa và phát triển mạnh mẽ”.

Năm 2010, với mong muốn đưa môn thể thao này đến với nhiều đối tượng và phát triển hơn ở tỉnh nhà, anh Dũng đã thành lập CLB Dream Dance Gia Lai và chiêu sinh học viên, mở lớp giảng dạy tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Theo chia sẻ của anh, từ 5 đến 15 tuổi là độ tuổi thích hợp để tập luyện khiêu vũ thể thao. Vì là bộ môn khá mới nên lúc đầu CLB chỉ có 15-20 học viên theo học. Trong mỗi buổi học, anh Dũng đều rất nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy; đồng thời, anh cũng kết nối, tạo điều kiện cho các học viên thi đấu cọ xát với các CLB ở tỉnh bạn hoặc tham gia thi đấu ở các giải khiêu vũ thể thao trong khu vực. Một số học viên đã đạt nhiều thành tích, huy chương tại các giải đấu này.
Tạo được hiệu ứng tích cực, số lượng học viên đăng ký theo học Dancesport ngày càng đông. Năm 2017, CLB được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tạo điều kiện cơ sở vật chất để mở lớp giảng dạy; đây cũng trở thành cơ sở chính của CLB. Cùng cơ sở tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, CLB Dream Dance Gia Lai mở thêm 1 cơ sở tại phường Yên Thế (TP. Pleiku), 1 cơ sở tại Trường Mầm non Sen Vàng (phường Đống Đa, TP. Pleiku). Để phát triển phong trào, anh Dũng còn mở thêm cơ sở tại huyện Kbang và Chư Sê, thu hút nhiều học viên theo học. Hiện tại, anh Dũng trực tiếp đứng lớp tại Nhà Thiếu nhi tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh; các cơ sở khác do các huấn luyện viên đã từng được anh giảng dạy đứng lớp. Các cơ sở hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần và vẫn tiếp tục chiêu sinh. Đặc biệt, không chỉ nhận học viên nhí, CLB còn dạy Dancesport cho đối tượng thanh niên và người lớn tuổi. Tổng số học viên đang theo học tại các cơ sở của CLB là hơn 400 người.
Theo học lớp khiêu vũ thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã được 3 năm, em La Gia Hân (Trường Tiểu học Lương Thạnh, TP. Pleiku) được đánh giá có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, kỹ thuật điêu luyện, từng tham gia nhiều giải đấu lớn trong nước và giành nhiều huy chương vàng. “Ban đầu học em thấy rất khó, nhưng càng tập càng thích. Môn khiêu vũ thể thao giúp em thấy mình khỏe hơn, dẻo dai và tự tin hơn”-Hân chia sẻ.
Cho con theo học bộ môn này được 4 năm, đều đặn mỗi tuần 3 buổi chiều tối, chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (tổ 11, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đều dành thời gian để đưa con gái 12 tuổi là Trần Nguyễn Hoàng Diệu đến lớp học khiêu vũ. Những lúc không bận công việc, chị đều nán lại xem con học. Vui mừng vì sự tiến bộ của con, chị Diệp tâm sự: “Tôi cho con đi học khiêu vũ với mục đích giúp cháu khỏe mạnh, năng động và có thêm nhiều bạn mới. Qua tập luyện, thấy cháu đam mê và có năng khiếu với bộ môn này, tôi rất mừng”.
Với mong muốn Gia Lai có một giải đấu khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp để các CLB trong tỉnh có cơ hội thi đấu, cọ xát với các CLB trong nước, năm 2018, anh Dũng đã đề nghị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tổ chức Giải Vô địch khiêu vũ thể thao mở rộng. Dù lần đầu tổ chức nhưng giải đã quy tụ 320 vận động viên đến từ 22 đoàn của 16 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến năm 2019, Giải Vô địch khiêu vũ thể thao tỉnh Gia Lai mở rộng tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của gần 400 vận động viên của 34 CLB đến từ 17 tỉnh, thành phố. Qua 2 lần tổ chức, giải đấu được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là rất ấn tượng và chuyên nghiệp.
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.