Hành động này được mô tả là mở đường cho một cuộc “cải tổ mạnh mẽ” Chính phủ để đáp ứng hơn nữa kỳ vọng của người dân.

Tổng thống Marcos tuyên bố, đây không phải vấn đề về con người mà là về hiệu quả, sự phối hợp và tính cấp bách. Ngoài ra, ông cam kết các dịch vụ của Chính phủ sẽ không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi, sự ổn định cùng chế độ trọng dụng người tài sẽ định hướng cho việc lựa chọn nội các mới.
Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết, chỉ thị này được đưa ra chỉ hơn 1 tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đáng thất vọng, khi chưa đến một nửa số ứng cử viên Thượng viện được Tổng thống ủng hộ giành được ghế.
Sau yêu cầu của Tổng thống Marcos, có 3 trong số 30 bộ trưởng đã tuyên bố từ chức. Ngoài ra, 18 thành viên nội các đã bày tỏ ý định từ chức.
Theo Tờ Straits Times, động thái này báo hiệu sự sắp xếp lại lòng trung thành về mặt chính trị trong bối cảnh mối bất hòa ngày càng sâu sắc giữa Tổng thống và Phó Tổng thống Sara Duterte.