Tổng thống Honduras mắc Covid-19, Brazil tăng ca nhiễm vùn vụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez tối 16-6 thừa nhận ông đã bị mắc Covid-19, đang được điều trị và sẽ làm việc từ xa thông qua các trợ lý.

 

Reuters dẫn phát biểu của ông Hernandez trên truyền hình: "Là tổng thống của một quốc gia và là một công dân có trách nhiệm, tôi muốn thông báo rằng vào cuối tuần trước, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu và hôm nay, tôi được chẩn đoán bị mắc Covid-19. Họ đề nghị tôi nghỉ ngơi nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc từ xa thông qua các trợ lý".

Ông Hernandez cho biết mình chỉ bị các triệu chứng nhẹ, đang được điều trị và tình trạng sức khỏe dần cải thiện.

Vợ và hai trợ lý của ông Hernandez cũng được chẩn đoán dương tính với Covid-19. Tất cả họ đều đang được điều trị.

Cho đến nay, Honduras ghi nhận 9.656 ca nhiễm và 330 trường hợp tử vong do Covid-19, theo số liệu của Reuters.

 

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez. Ảnh: Reuters
Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez. Ảnh: Reuters



Tại Brazil, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng thêm gần 35.000 ca hôm 16-6, mức tăng hằng ngày cao nhất từ trước đến nay. Chỉ cách đó vài giờ, các quan chức chính phủ Brazil còn tuyên bố dịch bệnh "đã được kiểm soát".

Với 34.918 ca nhiễm mới, Brazil đang có tổng cộng 45.241 ca nhiễm và số trường hợp tử vong là 1.282. Quan chức hàng đầu trong xử lý dịch Covid-19 của Brazil Walter Braga Netto tuyên bố dựa trên số trường hợp tử vong/1 triệu người, nước ông "đang làm tốt hơn nhiều quốc gia châu Âu khác".

Tuy nhiên, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) Carissa Etienne cảnh báo Brazil vẫn là một mối quan tâm lớn trong đại dịch Covid-19 và chưa có dấu hiệu số ca nhiễm tăng chậm lại. Bà Etienne nói thêm quốc gia lớn nhất châu Mỹ Latinh này chiếm 1/4 trong số khoảng 4 triệu ca mắc Covid-19 và gần 25% số trường hợp tử vong ở châu Mỹ.

Brazil ghi nhận số ca mắc Covid-19 hằng ngày cao kỷ lục hôm 16-6. Ảnh: Reuters
Brazil ghi nhận số ca mắc Covid-19 hằng ngày cao kỷ lục hôm 16-6. Ảnh: Reuters

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

(GLO)- Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi y đức để từng bước nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

3 người ngộ độc nặng do ăn bọ cánh cứng

(GLO)- Chiều 8-5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bọ cánh cứng (một số tỉnh phía Bắc gọi là sâu ban miêu).