Tổng thống Biden lên tiếng sau 'cảnh báo bất thường' về vũ khí Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Joe Biden trấn an dư luận Mỹ rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân ngoài không gian.

"Lúc này, những gì Nga đang làm không gây ra mối đe dọa hạt nhân nào cho người dân Mỹ hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới" – Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 16-2 (giờ Mỹ) khi được hỏi về nghi vấn Nga triển khai vũ khí diệt vệ tinh lên không gian.

Câu hỏi được đặt ra với ông chủ Nhà Trắng sau khi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Michael Turner hôm 14-2 đưa ra "cảnh báo bất thường" và thúc giục chính phủ Mỹ giải mật thông tin liên quan tới "mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng".

Các nguồn thạo tin nói với NBC News rằng vấn đề được ông Turner đề cập liên quan đến "nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân trên không gian của Nga" có thể đe dọa mạng lưới vệ tinh rộng lớn của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 16-2. Ảnh: Anna Moneymaker

Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 16-2. Ảnh: Anna Moneymaker

"Thông tin tình báo thu được tin rằng Nga sở hữu năng lực liên quan đến vệ tinh và không gian, có khả năng làm hỏng các vệ tinh. Tuy nhiên, thứ vũ khí như vậy chưa đi vào hoạt động" – ông Biden trấn an dư luận - "Tôi hy vọng kịch bản Nga đưa vũ khí lên không gian không xảy ra".

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 15-2 cũng cho biết Nga đang phát triển vũ khí có thể triển khai trên không gian, song không nói rõ đây có phải là vũ khí hạt nhân như đồn đoán hay không.

"Đây không phải mối đe dọa ngay lập tức. Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ hoạt động này của Nga và chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét nó một cách nghiêm túc" – ông Kirby tuyên bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mô tả thông tin của Mỹ là "bịa đặt độc hại" - theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác thông tin Nga muốn triển khai vũ khí hạt nhân lên không gian mà truyền thông Mỹ đưa ra. Ông Peskov gọi đây là "bịa đặt ác ý" và "chiêu trò" để hối thúc quốc hội Mỹ thông qua đạo luật phân bổ ngân sách.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null