Tín hiệu vui từ bóng đá học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giải Bóng đá học sinh TP. Pleiku năm 2023 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vừa khép lại. Với những trận cầu sôi nổi và hấp dẫn, giải đấu đã đem đến tín hiệu vui cho bóng đá học đường.

Rất lâu rồi, các em học sinh yêu bóng đá tại TP. Pleiku mới có dịp so tài trong một giải đấu với sự góp mặt của 21 trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Đây là giải đấu có số lượng đội tham gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku, Trưởng ban tổ chức giải: Vì nhiều lý do mà thời gian qua, giải đấu bị gián đoạn. Khi giải được tổ chức trở lại, số lượng trường học đăng ký tham gia đông hơn và có sự chuẩn bị tốt về lực lượng. Đây là thành quả của việc các trường có sự phối hợp với các trung tâm bóng đá cộng đồng trong thời gian qua. Hầu hết các cầu thủ đều đã từng tham gia các trung tâm bóng đá cộng đồng nên có sự bài bản, chuyên nghiệp. Vì thế, chất lượng giải đấu được nâng lên rõ rệt.

Trận chung kết khối tiểu học giữa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Văn Ngọc

Trận chung kết khối tiểu học giữa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Văn Ngọc

“Tại các trung tâm bóng đá cộng đồng, các em được huấn luyện viên truyền dạy những kỹ năng cơ bản, những bài phối hợp nhuần nhuyễn. Hầu hết huấn luyện viên là cựu cầu thủ từng tập luyện chuyên nghiệp hoặc có bằng cấp chuyên sâu về bóng đá. Không những thế, khi tham gia trung tâm bóng đá cộng đồng, các em thường xuyên được cọ xát với các trung tâm khác nên ít nhiều tích lũy được kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Do đó, các em rất chững chạc khi ra sân. Chúng tôi rất bất ngờ bởi chất lượng chuyên môn cao trong hầu hết các trận đấu, không có sự chênh lệch quá lớn giữa các đội. Chúng tôi dự kiến sẽ duy trì giải trở thành sự kiện thường niên để tạo sân chơi cho các em học sinh”-ông Thành khẳng định.

Ở giải đấu năm nay, các trường học có sự chuẩn bị kỹ càng nên gặt hái thành công. Ở khối tiểu học, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi với nòng cốt là các học viên của Trung tâm bóng đá cộng đồng Pleiku School dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Khuất Hữu Long đã trình diễn những trận cầu mãn nhãn đầy cảm xúc. Các pha phối hợp bài bản, những cú dứt điểm uy lực đã làm đông đảo khán giả có mặt trên sân phải trầm trồ thán phục. Dù mới ở lứa tuổi 9-11 vẫn còn nét ngây thơ, hồn nhiên, nhưng các cầu thủ “nhí” Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã sở hữu nhiều kỹ năng thuần thục và lên ngôi vô địch một cách thuyết phục với chiến thắng 5-1 trước Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Em Nguyễn Ngọc Anh Minh (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) hào hứng: “Em rất mê bóng đá nên từ nhỏ đã xin đi học ở một số trung tâm bóng đá cộng đồng. Dù được các thầy cho tham gia đá giao hữu rất nhiều và đây là lần đầu tiên, em được đá giải của thành phố. Em rất vui vì đã cùng các bạn giành chức vô địch. Em mong rằng sẽ có thêm những giải đấu như vậy để chúng em được thỏa mãn niềm đam mê của mình”.

Phong trào bóng đá học đường đang phát triển mạnh mẽ tại TP. Pleiku. Ảnh Văn Ngọc

Phong trào bóng đá học đường đang phát triển mạnh mẽ tại TP. Pleiku. Ảnh Văn Ngọc

Ngày 20-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1757/BGDĐT-GDTC về việc giới thiệu trường tiểu học và THCS tham gia chương trình bóng đá trường học của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Theo đó, Gia Lai sẽ có 15 trường học được chọn tham gia chương trình này. Mỗi trường tham gia được hỗ trợ 50 quả bóng đá và các lớp tập huấn nâng cao năng lực phát triển bóng đá học đường cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất. Đây là hoạt động nhằm phát triển bóng đá học đường, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.

Dù thất bại trong trận chung kết nhưng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã để lại dấu ấn bởi tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết. Ông Phạm Hà-huấn luyện viên đội bóng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm-chia sẻ: “Nhiều em trong đội có tố chất tốt nhưng ít có điều kiện tập luyện nên chưa phát huy được hết khả năng. Sau giải này, chúng tôi sẽ tuyển chọn đội hình để bồi dưỡng các em nhằm tham gia Hội khỏe Phù Đổng năm 2023. Hy vọng đội sẽ tiếp tục đạt được thành tích tốt”.

Ở khối THCS, với việc sở hữu các cầu thủ đã được đào tạo trường lớp cơ bản nên đội Trường THCS Phạm Hồng Thái có lối đá khác biệt. Ở trận chung kết với Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, dù bị đối thủ dẫn trước do sai lầm của thủ thành nhưng các cầu thủ vẫn bình tĩnh triển khai tấn công, gây áp lực về phía đối phương để có màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 2-1 và đăng quang ngôi vô địch.

Hàng năm, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành lập các đội U9, U11 và U13 tham gia các giải đấu cấp quốc gia. Trong đó, hầu hết nhân sự của các đội tuyển này là các em học sinh trên địa bàn TP. Pleiku. Bởi vậy, giải đấu cũng là cơ hội để các huấn luyện viên tuyển chọn cầu thủ cho các đội bóng đá trẻ hướng đến các giải đấu toàn quốc trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm