Tìm giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại ngã ba Hoa Lư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã ba Hoa Lư, UBND TP. Pleiku đang nghiên cứu các phương án tối ưu để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

2lay.jpg
Điểm dễ gây xung đột giao thông tại ngã ba Hoa Lư. Ảnh: Hà Duy

Cung đường đưa đón con đi học mỗi ngày của anh Đặng Hoàng Nguyên (hẻm 22 Trần Quý Cáp, phường Yên Đỗ) đều phải lưu thông qua ngã ba Hoa Lư để đến Trường THCS Phạm Hồng Thái (đường Phạm Văn Đồng). Tuy nhiên, mỗi khi đi qua đây, anh luôn phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông.

Anh Nguyên chia sẻ: “Cứ đến giờ cao điểm là khu vực này lại kẹt xe. Mặc dù cuối năm ngoái, nút giao thông này được mở rộng lòng đường tại hướng một chiều từ Phạm Văn Đồng rẽ sang Phan Đình Phùng, cho phép các phương tiện giao thông được rẽ phải, không phải dừng đèn đỏ.

Tuy nhiên, lượng phương tiện từ đường Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi đi thẳng lên Phạm Văn Đồng, hoặc rẽ sang Phan Đình Phùng quá nhiều nên tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra thường xuyên”.

Chứng kiến tình trạng ùn tắc tại khu vực này, bà Lê Thị Hòa (tổ 13, phường Hoa Lư) cho hay: “Cứ khoảng 11 giờ và hơn 17 giờ là ngã ba này chật cứng. Chưa kể, những lúc cúp điện, trời mưa, không có đèn giao thông thì các phương tiện lưu thông trở nên lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”.

tim-giai-phap-giam-un-tac-giao-thong-tai-nga-ba-hoa-lu-bg.jpg
Thành phố Pleiku đang nghiên cứu phương án khả thi, hiệu quả để giải quyết vấn đề xung đột giao thông tại ngã ba Hoa Lư. Ảnh: H.D

Để giải quyết xung đột tại nút thắt giao thông này, anh Đặng Hoàng Nguyên đề xuất giải pháp: “Thành phố Pleiku nên xây dựng một cây cầu vượt nối từ đầu đường Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi và kéo dài đến đường Tô Vĩnh Diện. Lúc này, các luồng giao thông được tách hẳn ra, chắc chắn sẽ giảm được tình trạng ùn tắc. Không chỉ vậy, đây cũng có thể sẽ trở thành một điểm nhấn đặc biệt của phố núi”.

Nhiều người tham gia giao thông qua ngã ba Hoa Lư cho rằng: Thành phố nên gỡ một đoạn dải phân cách cứng trên đường Phạm Văn Đồng để các phương tiện có thể rẽ thẳng lên đường Tô Vĩnh Diện. Phương án này sẽ giúp lượng xe không dồn quá nhiều về ngã ba Hoa Lư, từ đó sẽ giảm xung đột giao thông tại đây.

Tuy nhiên, phương án này cũng có điểm bất cập khi các phương tiện giao thông từ hướng Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi chạy ra Biển Hồ sẽ bị “cắt ngang” bởi lượng xe rẽ lên đường Tô Vĩnh Diện. Từ đây, sẽ tạo ra một điểm xung đột giao thông mới nếu không lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

3hd.jpg
Nhiều người hiến kế nên xây dựng cầu vượt hoặc đường hầm đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Tô Vĩnh Diện để giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã ba Hoa Lư. Ảnh: Hà Duy

Cũng có một số ý kiến khác hiến kế là nên mở lại đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết, đồng thời thu nhỏ bùng binh và con lươn tại ngã ba Hoa Lư để nới rộng đường giao thông. Ngoài ra, cần mở một đường rẽ mới từ Phan Đình Phùng đi qua góc Bảo tàng tỉnh và cho xe lưu thông một chiều lên đường Trần Hưng Đạo (khi đường Trần Hưng Đạo đã được mở lại).

Hiện tại, các xung đột giao thông tại ngã ba Hoa Lư chủ yếu diễn ra vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng về số lượng phương tiện giao thông như hiện nay khiến tình trạng ùn tắc đang ngày càng nghiêm trọng.

Nói về vấn đề này, ông Đoàn Hữu Dũng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Thành phố vẫn đang nghiên cứu, lựa chọn các phương án hiệu quả nhất để giải tỏa nút thắt giao thông tại ngã ba Hoa Lư. Dự kiến, phương án được chọn sẽ được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030”.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null