Pleiku bàn giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đã chủ trì hội nghị chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2024 vào chiều 6-9.

Trong 8 tháng qua, công tác bảo đảm trật tự ATGT được UBND TP. Pleiku quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, các cơ quan đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2024. Lực lượng chức năng Công an TP. Pleiku đã tích cực ra quân tuần tra thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, kết hợp tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Qua tuần tra, kiểm soát các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 5.220 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 1.800 trường hợp với tổng số trên 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình trạng tai nạn, vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, toàn thành phố đã xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 78 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng gần 250 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá các nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông; phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn; hiệu quả công tác tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số và các trường học,….

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cam kết và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT.

Công an TP. Pleiku tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, lấy sự thay đổi hành vi của người tham giao thông làm tiêu chí đánh giá kết quả công tác.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null