Thực binh bắn đạn thật diễn tập KVPT huyện Tây Sơn năm 2023: Đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 13.4, tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, huyện Tây Sơn tổ chức nội dung cuối cùng trong diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2023 là thực binh bắn đạn thật. Dự theo dõi và chỉ đạo thực binh có đại tá Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Lực lượng cơ động vào chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: H.P

Lực lượng cơ động vào chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: H.P

Khẩu đội súng đại liên thực hành tiến công bắn tiêu diệt địch. Ảnh: H.P

Khẩu đội súng đại liên thực hành tiến công bắn tiêu diệt địch. Ảnh: H.P

Lực lượng tham gia thực binh đã làm chủ được vũ khí, bắn chính xác tiêu diệt được mục tiêu. Ảnh: H.P

 Lực lượng tham gia thực binh đã làm chủ được vũ khí, bắn chính xác tiêu diệt được mục tiêu. Ảnh: H.P

Mục tiêu của địch bị tiêu diệt. Ảnh: H.P

Mục tiêu của địch bị tiêu diệt. Ảnh: H.P

Thực binh bắn đạn thật là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Trong quá trình thực binh, các lực lượng đã vận dụng sáng tạo nguyên tắc lý luận vào điều kiện cụ thể, bám sát tư tưởng chỉ đạo “Nắm vững thời cơ, bí mật cơ động, triển khai nhanh, kiên quyết tiến công tiêu diệt địch”. Việc tổ chức chỉ huy điều hành, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng chặt chẽ, sát với tình huống đặt ra. Các lực lượng cũng vận dụng linh hoạt động tác kỹ thuật - chiến thuật vào điều kiện địa hình và tiêu diệt được mục tiêu. Nhờ vậy, phần thực binh với đề mục “Đại đội bộ binh vận động tập kích” được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị.

Lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển đạn để chi viện cho lực lượng đang chiến đấu. Ảnh: H.P

Lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển đạn để chi viện cho lực lượng đang chiến đấu. Ảnh: H.P

Vận chuyển thương binh về tuyến sau. Ảnh: H.P

Vận chuyển thương binh về tuyến sau. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và huyện Tây Sơn động viên lực lượng tham gia nội dung thực binh bắn đạn thật. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và huyện Tây Sơn động viên lực lượng tham gia nội dung thực binh bắn đạn thật. Ảnh: H.P

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và huyện Tây Sơn tặng quà động viên các lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật. Ảnh: H.P

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và huyện Tây Sơn tặng quà động viên các lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật. Ảnh: H.P

Phát biểu rút kinh nghiệm nội dung thực binh, đại tá Trần Thanh Hải yêu cầu Ban CHQS huyện Tây Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thu hồi đạn thừa; đạn, thuốc nổ không nổ xử lý đúng quy định. Kiểm tra công tác an toàn thao trường, tổ chức bàn giao cho Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 chặt chẽ, đúng quy định. Tổ chức bàn giao và thực hiện các chế độ chính sách cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia diễn tập. Ngay sau khi cuộc diễn tập kết thúc, nhanh chóng rà soát lại tổ chức biên chế để biên chế lại một đơn vị đủ mạnh phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên và các nhiệm vụ khác của huyện khi có tình huống khẩn cấp.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null