Thổ tuyên bố không bao giờ ngừng bắn ở Syria, Mỹ cử phó tổng thống sang ngay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ thúc đẩy các chiến dịch quân sự chống người Kurd tại Syria, bất chấp những đe dọa trừng phạt từ Mỹ. Nga cũng bắt đầu các toan tính riêng khi đưa quân vào thành phố Manbij bị quân Mỹ bỏ trống.
Chiến dịch quân sự chống người Kurd đang đem lại các con bài mặc cả mới cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong các cuộc nói chuyện với Mỹ và Nga - Ảnh: REUTERS
"Họ sẽ rời đi trong ngày 16-10", ông Trump xác nhận chuyến công cán được dự báo sẽ đầy khó khăn của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Theo văn phòng của ông Pence, Phó tổng thống Mỹ sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày mai 17-10, nhấn mạnh ông Pence sẽ đưa ra các cam kết của Washington nếu Ankara đồng ý ngừng bắn ngay lập tức ở Syria và đồng ý thương lượng với các bên.
Thông báo cũng không quên nhắc lại cảnh báo của tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến dịch chống người Kurd ở miền bắc Syria. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ các lệnh trừng phạt Ankara sẽ được áp đặt cho tới khi nào nào Thổ Nhĩ Kỳ chịu chấm dứt chiến dịch ở Syria.
Đáp lại các đe dọa của Washington, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh ông sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra trong chiến dịch.
"Họ nói 'tuyên bố ngừng bắn'. Chúng tôi sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn", ông Erdogan khẳng định với báo giới ngày 15-10.
"Họ đang gây áp lực buộc chúng tôi phải dừng các hoạt động ở Syria lại. Họ đang tuyên bố các lệnh trừng phạt. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi không lo lắng về bất kỳ lệnh trừng phạt nào", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra kiên quyết.
Tổng thống Erdogan cũng tiết lộ chính ông đã gợi ý ông Trump nên cử một đoàn quan chức tới Ankara để nói cho rõ Mỹ thực sự muốn gì và các cam kết để thuyết phục chính quyền ông.
Xe thiết giáp treo cờ Nga tiến vào Manbij ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS
Quyết định rút quân khỏi Syria được ông Trump đưa ra đột ngột, ngay trước thềm chiến dịch quân sự của Ankara nhắm vào người Kurd.
Động thái này khiến chính quyền của ông Trump bị chỉ trích là bỏ rơi đồng minh đã cùng sát cánh trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Trong bối cảnh hai đồng minh NATO đang có hục hặc với nhau, Nga cũng bắt đầu có các động thái ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các binh sĩ của nước này đã tiến vào thành phố Manbij của Syria ngày 15-10.
Khu vực này trước đây do các lực lượng người Kurd được Mỹ bảo trợ kiểm soát. Trong một thông báo cùng ngày 15-10, lực lượng này xác nhận đã chủ động rút khỏi Manbij trong một thỏa thuận nhằm đổi lấy sự bảo vệ của Nga và quân đội chính phủ Syria trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ Nga ở Manbij sẽ chỉ làm nhiệm vụ tuần tra các vùng đệm nằm giữa khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội chính phủ Syria kiểm soát.
Matxcơva ủng hộ chính phủ Syria của ông Bashar al-Assad trong các chiến dịch trấn áp dân quân nổi dậy, trong đó có các lực lượng người Kurd được Mỹ bảo trợ.
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.