(GLO)- Ông Dmytro Lubinets-Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Ukraine-cho biết, Kiev và Moskva đã đạt được một “thỏa thuận sơ bộ” để tiến hành các cuộc trao đổi tù binh thường xuyên trong suốt năm 2025.
(GLO)- Bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền tái hiện 81 ngày đêm bi hùng ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 vừa đóng máy. Đây là dự án nghệ thuật do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất nhằm hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
(GLO)- Thay vì 24 giờ như cam kết trước đây, tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa cho biết ưu tiên 6 tháng cho nhiệm vụ chấm dứt xung đột Nga- Ukraine.
(GLO)- Ngày 18-11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi xây dựng sức mạnh chính trị, quân sự và hiệu quả chiến đấu để bảo đảm lực lượng vũ trang có thể đương đầu với xung đột.
(GLO)- Hãng tin Reuters ngày 15/11 đưa tin Thủ tướng Đức Scholz trong cuộc phỏng vấn với báo Sueddeutsche Zeitung, thừa nhận Đức phải thay đổi mức chi tiêu để ứng phó với "tình trạng khẩn cấp về tài chính" do xung đột ở Ukraine gây ra, sau khi phe đối lập trung hữu đề cập chính sách "phanh nợ".
Biết bao hình tượng văn chương neo đậu vào tâm hồn, đó là sự khai mở cho những chân trời khát vọng, là chất liệu làm nên lý tưởng và ước mơ, trong đó văn học Nga mà tiêu biểu Lev Tolstoy là đỉnh cao chói lọi.
(GLO)- Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine ngày 27/10 tuyên bố nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống "ngay lập tức" sau khi chiến tranh kết thúc để cho phép tất cả binh lính và người tị nạn được bỏ phiếu.
Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib tiết lộ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn với Israel trong 21 ngày, chỉ vài ngày trước khi ông bị ám sát trong một cuộc không kích tại Beirut.
(GLO)- Bộ Quốc phòng Lebanon vừa gửi tối hậu thư cho Hezbollah đề nghị lực lượng vũ trang này tự giải tán hoặc chuyển giao các vị trí ở phía Nam đất nước cho quân đội Chính phủ. Hành động này nhằm cố gắng ngăn chặn một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel.
(GLO)- Ukraine đã có những quyết định bất ngờ khi tấn công sang lãnh thổ Nga, cả ở Moscow. Quyết định này nhằm phân tán lực lượng và suy giảm sức mạnh của Nga, tạo lợi thế cho cuộc xung đột. Kiev cũng đồng thời thúc đẩy đồng minh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
(GLO)- Từ khi Ukraine chọc thủng phòng tuyến tỉnh Kursk, cuộc chiến giằng co giữa Kiev và Moscow vẫn rất khốc liệt. Ukraine tuyên bố kiểm soát gần 1.300km2 tỉnh Kursk trong khi Nga cho biết đã chặn đà tiến công của Kiev trên mặt trận này. Cả hai đều khẳng định ưu thế của mình trên chiến trường.
(GLO)- Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, giai đoạn giao tranh khốc liệt ở TP. Rafah sắp kết thúc và vạch ra kế hoạch hậu chiến Gaza, theo nguồn tin từ vnexpress.net và TTXVN.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr khẳng định, nước này không có ý định kích động chiến tranh và sẽ luôn hướng tới giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Chiến tranh trong trải nghiệm của phụ nữ không liên quan nhiều đến những chiến thuật, vũ khí tối tân, con số thương vong, hay thậm chí là huy chương anh hùng. Chiến tranh với họ là mùi: mùi chết, mùi sợ, mùi máu, là cảm giác thèm được quàng một chiếc khăn màu đỏ, mang một đôi giày cao…
(GLO)- Ngày 27-5, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đề nghị Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra “tội ác chiến tranh” trong 3 vụ không kích của Israel tại trại tị nạn Maghazi ở miền Trung và TP. Rafah ở miền Nam Dải Gaza khiến 44 dân thường Gaza thiệt mạng trong các ngày 16, 19 và 20-4, vnexpress.net thông tin.
(GLO)- TTXVN đưa tin, theo báo cáo công bố, sau gần 7 tháng xảy ra cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, Bộ Thông tin thuộc chính quyền Hamas tại Dải Gaza ước tính thiệt hại lên tới xấp xỉ 33 tỷ USD và khiến 90% người dân tại đây phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ.
(GLO)- Tôi đọc tiểu thuyết “Rừng đói” của Nguyễn Trọng Luân khá muộn, khi nó được Nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản (quý I-2024), tức là muộn mất 8 năm so với lúc sách được ấn hành lần đầu (năm 2016).
(GLO)- Hòa bình là ước vọng, là mục tiêu lớn lao mà nhân loại luôn nỗ lực vươn tới. Trước một cuộc chiến đã đi vào ký ức hay những xung đột đang diễn ra, lương tâm con người luôn cảm thấy day dứt xót đau và tìm mọi cách chấm dứt, hàn gắn, xoa dịu mất mát, đau thương.
(GLO)- Cách đây 45 năm, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an vũ trang 649 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ngày nay) với lời thề “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất một tấc đất biên cương” đã anh dũng, kiên cường chống lại cuộc tấn công của 1 tiểu đoàn quân Pol Pot được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng. Ký ức về lời thề giữ đất đến giờ vẫn vẹn nguyên trong lòng các cựu chiến binh tham gia trận đánh năm xưa.
(GLO)- Tại hội nghị kéo dài 2 ngày mới đây tại La Haye (Hà Lan), nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi xây dựng các quy định quốc tế về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến tranh, nhằm tạo ra một hiệp ước tương tự như những hiệp ước về vũ khí hóa học và hạt nhân.
(GLO)- Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được 4 bên chính thức ký kết, buộc Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đồng thời, Mỹ phải rút quân và cam kết chấm dứt mọi sự dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam.
(GLO)- Sáng 3-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia, mùa khô 2022- 2023.