Thổ Nhĩ Kỳ chính thức mở chiến dịch giáng đòn đồng minh của Mỹ ở Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quân đội Hoa Kỳ đã rút hết các lực lượng của mình khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, sau khi tuyên bố sẽ không cản trở các hoạt động quân sự của Ankara.
Một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến đến biên giới với Syria (ảnh: NCB News)
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ tư vừa qua (9/10), đã ra lệnh bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía đông bắc Syria, nhằm vào những chiến binh người Kurd, 3 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đồng ý rút hết quân đội Hoa Kỳ ra khỏi khu vực này, để dọn đường cho Ankara.
"Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với quân đội quốc gia Syria, vừa phát động Chiến dịch hòa bình Mùa xuân. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn việc hình thành một hành lang khủng bố, tại vùng biên giới phía nam của hai nước và mang lại hòa bình cho khu vực”, ông Erdogan đăng trên Twitter.
Trong khi đó, tổ chức Lực lượng Dân chủ Syria (gọi tắt là SDF) do người Kurd lãnh đạo, hiện đang kiểm soát phần lớn khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cho biết, những cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu.
"Người dân trong khu vực đang thực sự rơi vào hoảng loạn”, phát ngôn viên của SDF – ông Mustafa Bali, nói.
SDF là một nhóm nhỏ, do Lực lượng những chiến binh người Kurd (YPG) lãnh đạo. Hoạt động của YPG từ lâu đã khiến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ông Erdogan tức giận. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một phần của Đảng Công nhân người Kurd ly khai, bị Ankara coi là những phần tử khủng bố.
Pháo binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được bố trí ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria (ảnh: Reuters)
Trong một tuyên bố trước đó, SDF đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả các quốc gia trước đây từng liên minh chống lại IS “hãy thực hiện trách nhiệm của mình và ngăn chặn một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra".
"Cuộc tấn công này sẽ khiến hàng ngàn dân thường vô tội phải đổ máu, họ còn quá đông tại các khu vực biên giới Syria", người phát ngôn của SDF nói.
Nhiều quan chức cấp cao hiện tại và cả trước đây của Mỹ đều cho rằng, thông báo rút quân khỏi khu vực biên giới Syria của ông Trump không chỉ thể hiện sự vô trách nhiệm đối với đồng minh là những chiến binh người Kurd, mà còn là sự che mắt đối với tất cả mọi người, các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, bộ Ngoại giao, các nhà lập pháp trên Đồi Capitol và các đồng minh của Hoa Kỳ ở Châu Âu và Trung Đông.
Về phía mình, hôm thứ hai (7/10) vừa rồi, ông Trump đã lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, bằng một đoạn tweet rằng:
“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh lâu năm của Mỹ, với quân đội thường trực lớn thứ hai tại NATO - làm bất cứ điều gì "vượt quá giới hạn", thì nền kinh tế của Ankara sẽ bị hủy diệt và xóa sổ hoàn toàn”.
Các lực lượng do người Kurd lãnh đạo hiện nay đang tố cáo sự thay đổi chính sách quân sự của Hoa Kỳ khi rút quân, chẳng khác nào một cú đâm sau lưng đối với họ.
Trong khi đó, ông Trump phủ nhận việc Mỹ phản bội các lực lượng người Kurd, đồng minh nhiệt tình nhất của mình trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.
Vương Nam (Dân Việt/ NCB News)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.