Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.

Năm 2002, anh Phạm Văn Hùng tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, sau đó được cử đi học nghiệp vụ lái máy và công tác tại Lữ đoàn Công binh 7 cho đến nay.

Trò chuyện với chúng tôi, anh cho biết: “Là người thợ lái máy tham gia thi công, huấn luyện dã ngoại, diễn tập ở những địa hình rừng núi phức tạp, khó khăn về đi lại, xa trung tâm; phương tiện bảo đảm cho công tác khắc phục, sửa chữa còn nhiều hạn chế, kinh phí còn hạn hẹp nên bản thân tôi đã tìm tòi, nghiên cứu đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào công việc, giảm công sức cho bộ đội”.

Thượng úy Phạm Văn Hùng bên chiếc xe nâng hạ đa năng VH-01. Ảnh: V.H

Thượng úy Phạm Văn Hùng bên chiếc xe nâng hạ đa năng VH-01. Ảnh: V.H

Lữ đoàn Công binh 7 có nhiệm vụ thi công công trình quân sự ở địa hình rừng núi, khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai. Với trang bị thực tế hiện có tại đơn vị, việc tháo lắp cầu xe, hộp số hoặc số phụ của xe đặc chủng khá khó khăn, thường thì phải dùng ba lăng hoặc đòn bẩy, cũng như phải cần nhiều nhân lực... nhưng hiệu quả không cao, dễ xảy ra mất an toàn trong quá trình thực hiện.

Xuất phát từ thực tế đó, anh Hùng đã nghiên cứu, chế tạo xe nâng hạ đa năng VH-01 dùng để tháo lắp hộp số, cầu trên các loại xe. Sản phẩm có thể gấp gọn, dễ dàng sắp xếp, không tốn nhiều diện tích khi cần chuyên chở. Đặc biệt, sản phẩm chưa có trên thị trường và tại các đơn vị trong toàn quân.

Khi cần hạ hộp số, hộp số phụ gắn bộ thiết bị vào khung gầm, cố định thiết bị vào giá đỡ và hạ xuống hoặc đưa lên, người sử dụng cố định hộp số vào giá đỡ đưa lên đến vị trí cần lắp. Khi cần tháo lắp cầu xe, người sử dụng chỉ cần lắp giá cẩu vào cầu xe đến vị trí cố định sao cho cân bằng, dùng hệ thống thủy lực để điều chỉnh độ cao, thấp sau đó cẩu cầu ra khỏi xe để sửa chữa hoặc kiểm tra.

Với đơn vị thi công hầm có khẩu độ nhỏ và trang bị máy khoan hơi truyền thống thì vấn đề bụi bột đá sau khi khoan khá nan giải. Từ thực tiễn thi công của đơn vị, anh Hùng đã nghiên cứu, thử nghiệm và chế tạo thành công hệ thống thu, lọc bụi SK-2022. Cấu tạo của thiết bị gồm: bồn chứa, chụp thu bụi, màng lọc, tách, ống dẫn, máy hút, phao báo mực nước.

Khi bắt đầu khoan, mũi khoan đẩy bụi đá ra, bụi đá sẽ thông qua chụp hút, dưới tác dụng của máy hút sẽ qua đường ống vào máy hút, sau đó được quạt đẩy qua đường ống vào trong thùng lọc bụi bằng nước. Lúc này, phần lớn bụi đá sẽ bị đẩy vào trong nước và lắng xuống đáy thùng.

Ngoài ra, dưới áp lực của dòng khí do máy thổi, một lượng bụi nhất định bị đẩy lên khỏi mặt nước kèm theo hơi nước sẽ gặp màng lọc thô tách nước và giữ lại một phần. Lượng bụi dư còn sót lại sẽ theo đường ống đi vào bầu lọc tinh bằng xốp PE. Trong quá trình lọc, nước trong thùng lọc sẽ dâng lên do sự chiếm chỗ của bụi đá. Lúc này phao sẽ đẩy ống tiếp xúc với nước đi lên, khoảng cách tiếp xúc giữa không khí bẩn với nước sẽ được đảm bảo liên tục và không làm gián đoạn quá trình lọc.

Thiết bị thu, lọc bụi SK-2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thiết bị thu, lọc bụi SK-2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hay như sáng kiến “Máy khoan đá dùng hơi YT-24” ứng dụng vào quá trình thi công các công trình của đơn vị được đánh giá rất cao. Anh Hùng cho biết: Khi thi công đường hầm chưa thông, tiến hành khoan đá lượng bụi bay ra rất nhiều. Chiến sĩ thi công hầm đã được trang bị kính bảo hộ, khẩu trang, bông bịt mũi nhưng ít nhiều vẫn phải hít một lượng bụi đá nhất định, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ đó, tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến búa khoan đá dùng hơi YT-24. Cấu tạo gồm: máy bơm áp suất cao, nguồn điện, ống dẫn nước. Khi bộ đội bắt đầu khoan, ca trưởng bật máy sang vị trí bơm nước (hộp máy bơm dùng được cho cả nguồn điện 220 V và bình điện 12 V). Lúc này bơm hút nước từ nguồn cấp (thùng nước hoặc ống nước cấp trực tiếp). Thông qua máy bơm áp suất cao, nước được đưa vào máy khoan bảo đảm khi vận hành sẽ đẩy bụi đá ra khỏi lỗ khoan.

“Khi đưa máy vào sử dụng tại đơn vị đã nâng cao được tiến độ thi công, sức khỏe của bộ đội được đảm bảo, quan sát tốt địa chất giúp tăng khả năng dự báo sớm được nguy cơ mất an toàn trong thi công, giảm chi phí trong vận hành máy móc phụ trợ, khoan đa năng được trong nhiều vùng địa chất phức tạp”-anh Hùng chia sẻ.

Trung tá Võ Nguyên Vũ-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Công binh 7) đánh giá: “Là thợ lái máy nhưng Thượng úy Hùng luôn đam mê sáng tạo, bản thân nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Những sáng kiến của đồng chí Hùng đã được đơn vị áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả cao. Một số sáng kiến đạt giải thưởng sáng tạo toàn quân”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.