Thượng úy Nguyễn Văn Long: Nhân viên lái xe có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù là nhân viên lái xe nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Long (Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc) lại đam mê nghiên cứu, tìm tòi để cho ra đời những sáng kiến liên quan đến chuyên ngành thông tin liên lạc. Những sáng kiến ấy khi áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả rất thiết thực.

Trong số 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn 132 tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn binh chủng thì sáng kiến “Máy tách vỏ cáp quang” của Thượng úy Nguyễn Văn Long được đơn vị đánh giá cao.

Thượng úy Long cho biết: “Tôi thường xuyên chở người và phương tiện đi khắc phục những sự cố thông tin liên lạc. Hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, những nơi đồi núi hiểm trở nên công việc khắc phục rất vất vả. Trong những lần cùng đồng đội tham gia sửa chữa thiết bị, tôi luôn trăn trở muốn làm một cái gì đó giúp anh em bớt vất vả, khắc phục sự cố nhanh nhất để đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt”.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Long (bìa phải) thực hành trên “Máy tách vỏ cáp quang”. Ảnh: V.H

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Long (bìa phải) thực hành trên “Máy tách vỏ cáp quang”. Ảnh: V.H

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, năm 2023, Thượng úy Long đã cho ra đời sáng kiến “Máy tách vỏ cáp quang”. Sáng kiến này đã giúp cán bộ, chiến sĩ thao tác tách vỏ cáp quang nhanh hơn, lại đảm bảo an toàn, chính xác. Máy tách vỏ cáp quang được cấu tạo gồm 7 bộ phận: van tăng độ cao dao cắt vỏ cáp, ổ bi đỡ trục, tay quay điều khiển, hệ thống đỡ sợi cáp, giá đỡ máy cắt, bánh răng kết nối động cơ điện, dao cắt vỏ cáp. Khi muốn tách vỏ cáp hoặc cắt cáp, người sử dụng chỉ cần đưa máy vào vị trí cần cắt, cố định độ sâu, mở van tăng/giảm độ sâu lưỡi dao, điều khiển tay quay để dây cáp chạy trên giá đỡ cho đến khi hết vị trí cần cắt. Khi hoàn thành việc cắt hoặc tách vỏ cáp thì mở van, đưa dây cáp đã cắt hoặc tách tiến hành hàn cáp.

“Trước đây, muốn tách vỏ hay cắt cáp thì cần 3 người: 2 người giữ hai đầu sợi cáp và 1 người dùng thiết bị để tách vỏ, cắt vỏ. Công việc mất rất nhiều thời gian. Từ khi có thiết bị này thì chỉ cần 1 người có thể tách và cắt nên công tác khắc phục sự cố diễn ra nhanh chóng. Ưu điểm của thiết bị này là vừa có thể tách vỏ, vừa cắt cáp, trọng lượng nhẹ nên khi khắc phục sự cố ở những nơi địa hình phức tạp, cán bộ, chiến sĩ đỡ vất vả hơn”-Thượng úy Long tâm sự.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Thượng úy Long có hoàn cảnh khá khó khăn. Vì nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum nên anh thường xuyên xa nhà, bản thân luôn phải khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là một lái xe nhưng nhiều lúc anh cũng trực tiếp tham gia cùng đồng đội sửa chữa, khắc phục những sự cố thông tin liên lạc.

Trước đó, năm 2022, anh và nhóm tác giả cùng đơn vị đã cho ra đời sáng kiến “Bộ bàn ra cáp đa năng” và đạt giải ba giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” của Binh chủng Thông tin liên lạc. Trước đây, khi chưa có sáng kiến này, việc rải cáp và thu hồi cáp, đặc biệt là cáp quang quân sự mất nhiều thời gian và phải có nhiều người cùng tham gia. Thiết bị này có hệ thống rulo, trục bi, bàn xoay, khi muốn thả dây cáp hoặc thu hồi cáp, người điều khiển chỉ cần đưa cuộn cáp lên bàn. Tùy theo yêu cầu thu hoặc thả cáp, người điều khiển chỉ cần sử dụng các thao tác trên bàn để thực hiện. Việc này không cần phải nhiều người kéo cáp, cuốn cáp như trước đây. Sáng kiến “Bộ bàn ra cáp đa năng” đã giúp giảm được nhiều thời gian, công sức, đặc biệt là đáp ứng triển khai nhanh chóng, bí mật đối với những loại cáp quang quân sự.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Sỹ Hãnh-Chỉ huy trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Lữ đoàn 132) cho biết: “Lữ đoàn có nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho gần 20 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, vùng 3, vùng 4 Hải quân, Cảnh sát Biển, Quần đảo Trường Sa… Địa bàn trải rộng hàng ngàn km, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt nên những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ trong đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những sáng kiến của Thượng úy Nguyễn Văn Long được áp dụng vào thực tế đã bước đầu mang lại hiệu quả, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.