Nhân viên báo vụ đam mê sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tại Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Bộ Tham mưu (Quân đoàn 3) tổ chức mới đây, sáng kiến “Tổ hợp dùng cảm biến âm thanh để chuyển mạch thu, phát máy vô tuyến điện VRU-812” của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Dũng (Đại đội 1, Tiểu đoàn Thông tin 29, Bộ Tham mưu) được đánh giá cao vì tính ứng dụng, góp phần đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn.

Năm 2001, anh Lê Văn Dũng (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lên đường nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn Thông tin 29. Trong quá trình công tác, anh có cơ hội tìm hiểu sâu về kỹ thuật với những máy móc, trang bị hiện có. Năm 2003, anh được đơn vị cử đi học và trở thành nhân viên báo vụ.

Thượng úy Lê Văn Dũng sử dụng sáng kiến của mình để thu, phát tin. Ảnh: V.H

Thượng úy Lê Văn Dũng sử dụng sáng kiến của mình để thu, phát tin. Ảnh: V.H

Với nhiệm vụ được giao, anh tâm niệm phải luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, làm chủ phương tiện thông tin, đảm bảo “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã từng bước làm chủ các loại phương tiện thông tin của đơn vị và khẳng định khả năng của bản thân. Trong quá trình “sống chung” với các thiết bị, máy móc, anh nhận thấy một số phương tiện thông tin hoạt động kém hiệu quả, trong đó có hệ thống tổ hợp thông tin cầm tay VRU-812.

Thượng úy Dũng cho hay: Trước đây, khi sử dụng thiết bị này, nhân viên phải dùng 1 tay để bóp công tắc, tay còn lại ghi thông tin vào sổ theo dõi nên mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, khi thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đảm bảo thông tin liên lạc cho các cuộc diễn tập, nhân viên báo vụ luôn theo sát các thủ trưởng để đảm bảo thông tin liên lạc. Vì vậy, cùng với máy 2 W, nhân viên báo vụ còn phải mang theo tư trang cá nhân nên việc dùng tổ hợp cầm tay VRU-812 gây nhiều khó khăn.

Sau một thời gian nghiên cứu, Thượng úy Dũng đã có sáng kiến “Tổ hợp dùng cảm biến âm thanh để chuyển mạch thu, phát máy vô tuyến điện VRU-812”. Thiết bị được cấu tạo gồm: bộ tai nghe, cảm biến âm thanh, bộ chuyển mạch, micro. Tất cả đều được tích hợp trên 1 thiết bị tai nghe đeo qua đầu, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 tai nghe và micro tùy vào người sử dụng. Ưu điểm của thiết bị là người sử dụng không phải dùng tay bóp vào công tắc khi nói, gọn nhẹ, chỉ cần quàng qua đầu khi thực hiện các thao tác nghe và truyền tin. Vì vậy, nhân viên báo vụ luôn rảnh tay để ghi chép thông tin.

Cùng với đó, tổ hợp thiết bị dùng cảm biến âm thanh có dải tần số từ 0,3 đến 0,4 kHz, tương đương với giọng nói con người. Làm việc ở dải tần số này có độ cảm ứng với cự ly từ miệng đến micro là 3-4 cm. Theo đó, những tiếng ồn bên ngoài và giọng nói lớn có khoảng cách 5-6 cm trở lên không ảnh hưởng đến quá trình thông tin liên lạc.

Thiếu tá Nguyễn Bá Hải-Đại đội trưởng Đại đội 1-cho biết: “Đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên. Trong điều kiện phương tiện khí tài thông tin luôn hoạt động với tần suất cao và nhiều loại khí tài thông tin hoạt động chưa hiệu quả, Thượng úy Lê Văn Dũng đã bỏ công nghiên cứu và có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang tính ứng dụng cao. Trong đó, sáng kiến “Tổ hợp dùng cảm biến âm thanh để chuyển mạch thu, phát máy vô tuyến điện VRU-812” không chỉ giảm công sức, thời gian cho nhân viên báo vụ mà còn đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn khi phục vụ thông tin liên lạc cho các đơn vị huấn luyện, diễn tập, chuyển trạng thái và sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Còn Thiếu tá Nguyễn Thanh Bắc-Chính trị viên Tiểu đoàn Thông tin 29 thì khẳng định: “Đồng chí Lê Văn Dũng là gương điển hình tiên tiến của đơn vị. Không chỉ là nhân viên báo vụ giỏi, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, anh còn luôn gương mẫu trong việc rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định. Anh cũng luôn đi đầu trong mọi công việc, tham gia các phong trào của đơn vị, sống hòa đồng, có tinh thần đoàn kết đồng chí, đồng đội”.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.