Từ khóa: thị trấn Đak Đoa

“Lửa hồng”… phố huyện Đak Đoa

“Lửa hồng”… phố huyện Đak Đoa

(GLO)- Hiện nay, nghề rèn thủ công đang dần mai một, người theo nghề cũng vơi dần. Thế nhưng, trên đường Wừu (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn còn nhiều hộ gia đình tâm huyết với nghề. Bởi nghề rèn không chỉ giúp họ có thu nhập ổn định mà còn là niềm tự hào của gia đình.
Tự gây gổ thành bị hại

Tự gây gổ thành bị hại

(GLO)- Ngày 5-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo, gồm: Trần Nguyên Bảo (SN 2004) 5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”; Đặng Phi Hùng (SN 2004) 9 tháng tù; Lê Bá Vũ (SN 2004) và Nguyễn Thanh Lâm (SN 2004, cùng trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Thị trấn Đak Đoa hướng đến mục tiêu đô thị loại IV

Thị trấn Đak Đoa hướng đến mục tiêu đô thị loại IV

(GLO)- Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thị trấn Đak Đoa đang phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 2-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Phát triển đô thị cần tầm nhìn dài hạn

Phát triển đô thị cần tầm nhìn dài hạn

(GLO)- Tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam diễn ra ngày 18-5-2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.

Thị trấn Đak Đoa: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV

Thị trấn Đak Đoa: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV

(GLO)- Đại hội Đảng bộ thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 28-5 đã thành công tốt đẹp với việc thông qua nghị quyết, bầu Ban Chấp hành gồm 15 người, đồng chí Nguyễn Văn Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy thị trấn. Đặc biệt, tại đại hội làn này, các đại biểu đã thể hiện quyết tâm rất cao với việc phấn đấu sớm đưa thị trấn trở thành đô thị loại IV.
Những "đầu tàu" khuyến học ở thị trấn Đak Đoa

Những "đầu tàu" khuyến học ở thị trấn Đak Đoa

(GLO)- Từ quỹ khuyến học gia đình, những người nhiệt tâm với công tác khuyến học, khuyến tài tại thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã mở rộng được nguồn quỹ nhiều ý nghĩa này trong dòng họ, hội đồng hương... góp phần lớn xây dựng xã hội học tập.
Gia Lai: "Sống khỏe" với nghề rèn

Gia Lai: "Sống khỏe" với nghề rèn

(GLO)- Nông cụ được sản xuất từ các lò rèn trên địa bàn thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, Gia Lai) có tiếng là bền và tiện dụng. Tiếng lành đồn xa, không chỉ nông dân địa phương mà các huyện, thị xã, thậm chí tỉnh thành khác tìm đến để đặt hàng. Mặc dù không còn phồn thịnh như trước, song nghề rèn tại đây vẫn đang được duy trì.
"Tôi muốn được sống để nuôi con"

"Tôi muốn được sống để nuôi con"

(GLO)- Khi phát hiện mình vừa bị ung thư cổ tử cung, vừa bị bệnh thận, chị Vũ Thị Thủy (SN 1986, tổ dân phố 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) nói trong đau đớn: “Tôi sợ chết lắm. Tôi chỉ muốn được sống để nuôi con“.
Thị trấn Đak Đoa: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thị trấn Đak Đoa: Đẩy mạnh cải cách hành chính

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về “Năm cải cách hành chính“ 2016, Đảng ủy, UBND thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) đã xác định việc thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa“ nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.