Thí điểm giao quyền tự quyết về quản lý đất đai cho tỉnh Thanh Hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 hécta trở lên; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 hécta trở lên phù hợp với kế hoạch sử dụng đất.
 
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; trong đó đề cập đến việc phân cấp quản lý trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp.
Theo đó, về quản lý đất đai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 hécta trở lên; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 hécta trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
Để bảo đảm minh bạch trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải thực hiện công khai và lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.
Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 hécta trở lên và đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 hécta trở lên phải được thực hiện như trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20 hécta theo quy định của pháp luật về đất đai.
Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng được quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 hécta đến 1.000 hécta bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 hécta đến 1.000 hécta phải được thực hiện như trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50 hécta theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
Hùng Võ (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null